Với smartwatch, Fitbit bám đuổi như "hình với bóng" cùng Apple Watch

Thùy An-Thứ tư, ngày 07/11/2018 16:08 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù vẫn đứng ở vị trí thống trị nhưng khoảng cách giữa quán quân Apple Watch với Fitbit đang dần được thu hẹp.

Theo thống kê mới nhất của hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint, Apple Watch vẫn đứng ở vị trí số 1 trên thị trường đồng hồ thông minh thế giới trong quý III/2018. Tuy nhiên, thị phần của Táo khuyết đã giảm đi khá đáng kể, từ 35% trong quý III/2017 giảm xuống 30% trong quý III/2018.

Với những số liệu mới nhất của Counterpoint, người chiến thắng lớn nhất chính là Fitbit. Hãng sản xuất các sản phẩm đeo tay thông minh đã có bước nhảy vọt từ 6% thị phần vào năm ngoái lên 16% thị phần vào năm nay và vững chắc ngôi thứ 2 sau Apple Watch.

Với smartwatch, Fitbit bám đuổi như hình với bóng cùng Apple Watch - Ảnh 1.

Apple Watch đang bị Fitbit theo sát

Mặc dù là cái tên kỳ cựu trong việc làng sản xuất các vòng tay theo dõi sức khỏe, Fitbit vẫn tương đối mới với thị trường đồng hồ thông minh. Tuy nhiên, sản phẩm mới của hãng là Versa đã được người dùng săn lùng mạnh trong thời gian qua.

Giá cả phải chăng, thiết kế đẹp mắt, cảm biến nhạy là những yếu tố quan trọng cho sự tăng trưởng của Fitbit thời gian. Các chuyên gia nhận định đây là tín hiệu vui với Fitbit nhưng hãng này cần thêm các sản phẩm mới để duy trì đà tăng trưởng.

Cụ thể hơn, các chuyên gia của Counterpoint Research chỉ ra Fitbit cần nhanh chóng có một thiết bị có kết nối LTE nhằm cạnh tranh với các phiên bản của Apple Watch.

Dù đã ra đến phiên bản 4 nhưng những phiên bản cũ hơn của Apple Watch vẫn được người dùng tìm mua. Chẳng hạn như Apple Watch 3 đang có sự tăng trưởng rất đáng khích lệ sau khi Táo khuyết công bố giảm giá. Trong khi đó, nhu cầu với Series 4 hứa hẹn sẽ tăng mạnh trong mùa lễ năm nay.

Với smartwatch, Fitbit bám đuổi như hình với bóng cùng Apple Watch - Ảnh 2.

Thị trường smartwatch quý III/2018

Vị trí thứ 3 trong danh sách các nhà sản xuất đồng hồ thông minh bán hàng nhiều nhất quý III thuộc về một cái tên khá mới là Imoo. Tập đoàn đến từ Trung Quốc này chuyên sản xuất những sản phẩm thân thiện với trẻ em. Hãng này đang chiếm 10% thị trường toàn cầu.

Người khổng lồ của công nghệ Hàn Quốc Samsung đứng thứ 4 với thị phần là 7%. Các lô hàng Gear S3 và Galaxy Watch được đánh giá là tiêu thụ khá tốt.

Thông tin cuối cùng nhưng lại rất quan trọng là tổng số lượng hàng bán ra của thị trường đồng hồ thông minh đã tăng trưởng vô cùng ấn tượng, tăng 53% trong quý vừa rồi so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số hứa hẹn dự báo thị trường này sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước