Vượt mặt Amazon, Microsoft trở thành công ty có giá trị lớn thứ 2 tại Mỹ

Thùy An-Thứ hai, ngày 29/10/2018 14:21 GMT+7

VTV.vn - Microsoft đã trở thành công ty có giá trị lớn thứ 2 tại Mỹ khi vượt mặt tập đoàn thương mại điện tử Amazon.

Theo thông tin từ tờ Phone Arena, cổ phiếu của Microsoft đã tăng 13% từ con số 95 USD vào ngày 1/5/2018 để đạt mốc 106,96 USD vào cuối ngày thứ 6, 26/10/2018 vừa qua. Người khổng lồ về phần mềm hiện có giá trị vốn hóa là 821 tỷ USD so với con số của Amazon là 801,3 tỷ USD. Với con số này, Microsoft đã chính thức trở thành công ty có giá trị lớn thứ hai tại Mỹ, sau Apple – gã khổng lồ trị giá hơn 1.000 tỷ USD.

Vượt mặt Amazon, Microsoft trở thành công ty có giá trị lớn thứ 2 tại Mỹ - Ảnh 1.

Trở lại thời điểm ngày 4/9 vừa qua, Amazon từng cán mốc công ty nghìn tỷ USD thứ 2 trong lịch sử sau Apple trong một thời gian ngắn. Trước đó gần 1 tháng, vào ngày 2/8/2018, Apple đã đạt được cột mốc này và trở thành công ty đầu tiên trên thế giới có giá trị 1.000 tỷ USD.

Từ đó đến nay, trong khi cổ phiếu của Apple tăng thêm 4,4%, thì cổ phiếu của Amazon đã giảm 20%. Kết quả là công ty thương mại điện tử này đã rời xa con số 1.000 tỷ, và mất vị trí thứ hai vào tay Microsoft.

Giá cổ phiếu của Amazon lao dốc cũng khiến tài sản của tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos bốc hơi 11 tỷ USD. Theo tạp chí Forbes, khối tài sản của ông chủ Amazon hiện đạt 135,8 tỷ USD. Xếp ngay sau Jeff Bezos chính là Bill Gates, nhà sáng lập của Microsoft với 94,4 tỷ USD. Bill Gates cũng đã mất 172 triệu USD khi cổ phiếu của Microsoft giảm nhẹ.

Tuần trước, Amazon đã công bố đạt lợi nhuận quý III đạt 2,9 tỷ USD. Đây là quý thứ 4 liên tiếp đại gia này có lãi tỷ USD và cũng là lớn nhất đến nay. Tuy nhiên, doanh thu quý III Amazon lại ở dưới mức dự báo của giới phân tích.

Vượt mặt Amazon, Microsoft trở thành công ty có giá trị lớn thứ 2 tại Mỹ - Ảnh 2.

Amazon của tỷ phú Jeff Bezos có dấu hiệu chững lại sau thời gian tăng trưởng thần tốc

Quý IV tập trung nhiều ngày lễ quan trọng nhưng các nhà đầu tư vẫn đang ước tính doanh thu của Amazon không mấy lạc quan, đồng thời cảnh báo về hiệu suất không cao trên nền tảng thương mại điện tử của công ty trong các ngày lễ lớn của người Mỹ. Một số hãng dự báo doanh thu quý IV của Amazon khoảng 66,5 – 72,5 tỷ USD.

Trong khi đó, Microsoft đã có báo cáo kinh doanh quý III đủ để khiến các nhà đầu tư hài lòng khi lợi nhuận cao hơn dự đoán.

Mảng điện toán đám mây đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh khả quan nói trên. Đây cũng là lĩnh vực Microsoft đang cạnh tranh trực tiếp với Amazon.

Tuy nhiên, để đạt được danh hiệu công ty trị giá tỷ USD, Microsoft cần nỗ lực hơn rất nhiều. Cổ phiếu của công ty phần mềm có lịch sử hơn 4 thập kỷ cần tăng 22% đạt mốc 130 USD/cổ phiếu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước