Vượt qua khó khăn, thầy trò Đại học Công nghệ Đông Á vẫn gắn bó với sân chơi Robocon

Ban Khoa giáo-Thứ sáu, ngày 26/04/2019 19:01 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù là năm thứ hai trường tham gia Robocon, tuy nhiên, đa số các sinh viên trong đội tuyển Đại học Công nghệ Đông Á mới học năm nhất, thiếu kinh nghiệm chế tạo robot.

Robocon Việt Nam 2019 là mùa Robocon thứ hai mà trường Đại học Công nghệ Đông Á tham gia. Được thành lập năm 2008, trường tập trung đào tạo theo hướng ứng dụng công nghệ. Với mục tiêu đưa thế hệ trẻ trở thành những công dân sáng tạo, bản lĩnh, chủ động đương đầu với thách thức, khởi nghiệp thành công, nhà trường đã tạo điều kiện để các sinh viên tiếp tục tham gia cuộc thi Robocon Việt Nam.

Để chuẩn bị cho vòng loại khu vực phía Bắc, thầy và trò trường Đại học Công nghệ Đông Á đã nhanh chóng bắt tay vào phân tích chủ đề cuộc thi, nghiên cứu cơ cấu và chế tạo robot. Sinh viên toàn trường đã lập ra diễn đàn trao đổi thông tin, kinh nghiệm về Robocon.

Khắc phục tình trạng không có sân tập, năm nay, trường đã đầu tư dành riêng một nhà xưởng làm sân tập cho đội Robocon của trường.

Mặc dù là năm thứ hai trường tham gia sân chơi Robocon, tuy nhiên, đa số các sinh viên trong đội tuyển mới học năm thứ nhất, còn nhiều bỡ ngớ đối với việc chế tạo robot. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm các nguyên liệu, linh kiện phù hợp cho robot khiến các thành viên gặp không ít khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước