WhiteHat Grand Prix 2017 đang trên hành trình tìm nhà vô địch

P.V-Thứ bảy, ngày 16/12/2017 14:17 GMT+7

VTV.vn - Với chủ đề Vietnam Heritages, đây là cơ hội để các chuyên gia an ninh an toàn thông tin đua tài, thể hiện trình độ, năng lực đồng thời hiểu thêm về vẻ đẹp Việt Nam.

9h sáng nay, cuộc thi WhiteHat Grand Prix 2017 do Tập đoàn Bkav và Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức chính thức diễn ra với hàng trăm đội hacker đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin nhận định, cuộc thi có chất lượng ngày càng nâng cao. Việc Bkav đứng ra tổ chức cuộc thi này là hành động thiết thực đóng góp vào những chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin.

Theo ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Bkav, cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi cho tất cả những người làm trong lĩnh vực an toàn thông tin có nơi trao đổi, chia sẻ về chuyên môn, định hướng đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, với chủ đề Vietnam Heritages (vẻ đẹp Việt Nam), cuộc thi còn góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về du lịch của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ kéo dài 24 giờ đồng hồ và hết thúc vào 9h ngày 17/12. Đội Giải Nhất sẽ dành được 225 triệu VND (tương đương khoảng 10.000 USD);  Giải Nhì: 45 triệu VND (tương đương khoảng 2.000 USD); Giải Ba: 25 triệu VND (tương đương khoảng 1.000 USD).

Trong 2013, Bkav đã tổ chức cuộc thi an ninh mạng WhiteHat CTF 2013 – tiền thân của WhiteHat Grand Prix hiện nay, với 6 đội tham gia. Tới năm 2014, mở rộng cuộc thi cấp quốc gia, có 66 đội tham dự và tới năm 2015, Bkav quyết định tổ chức cuộc thi quy mô quốc tế, thu hút 376 đội từ 57 quốc gia tham gia. Tới năm 2016, có hơn 500 đội tới từ 52 quốc gia tham dự cuộc thi này.


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước