Xu hướng khởi nghiệp công nghệ tăng mạnh trong giới trẻ Ấn Độ

-Thứ tư, ngày 08/02/2017 16:16 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tại Ấn Độ, không phải nhà hàng, thời trang mà lĩnh vực khởi nghiệp phát triển nhất trong giới trẻ lại là công nghệ.

"Robot và trí tuệ nhân tạo là thế mạnh của giới trẻ Ấn Độ. Đây chính là nền tảng cho các công ty Ấn Độ thành công trên toàn cầu. Ấn Độ còn rất nhiều người trẻ có tiềm năng và có IQ cao. Chỉ là tài năng của họ chưa thực sự được tận dụng", anh Vikram Rastogi – Chuyên gia Robot, Người sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp Hacklab.

Từ robot, các ứng dụng nội trợ, thiết bị văn phòng thông minh cho tới máy bay không người lái. Tất cả đều có thể được tạo nên từ những không gian làm việc với giá thuê chỉ bằng 1/10 giá thị trường này. Với gần 4800 công ty như thế, quốc gia nam Á này đã vượt lên - chỉ đứng sau Anh và Mỹ về số lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ.

Anh Aneéh Durg, Đồng sáng lập doanh nghiệp Hacklab nói: "Tôi không nghĩ Ấn Độ lại có được những bước tiến như thế này. Các bạn trẻ ở đây làm việc rất chăm chỉ. Và hiện nay đã có rất nhiều thiết bị công nghệ thú vị được làm ra từ Ấn Độ".

Dự kiến từ nay tới 2020, Ấn Độ sẽ có tới 250.000 người làm việc trong lĩnh vực công nghệ - biến ngành công nghiệp này trở thành một xu hướng mới. Không chỉ dừng ở đó, chính phủ nước này còn miễn thuế thu nhập trong 3 năm đối với các doanh nghiệp mới thành lập. Và chính những điều này đã giúp biến Ấn Độ thành một hệ sinh thái lý tưởng cho khởi nghiệp công nghệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước