Zalo đã nộp hồ sơ xin cấp phép mạng xã hội

H.T-Thứ năm, ngày 01/08/2019 20:44 GMT+7

VTV.vn -Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Zalo đã có thêm thời gian để nộp hồ sơ xin cấp phép mạng xã hội trước khi bị thu hồi 2 tên miền.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra vào chiều nay (1/8), việc 2 tên miền của Zalo bị thu hồi do hoạt động mạng xã hội không phép đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp thêm thông tin.

Trước đó, vào ngày 18/7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các nhà đăng ký và quản lý tên miền tại Việt Nam dừng cung cấp hai tên miền là Zalo.vn và Zalo.me thuộc sở hữu của Công ty cổ phần VNG. Lý do của quyết định thu hồi 2 tên miền nêu trên là do Zalo đã hoạt động mạng xã hội không phép.

Đại diện Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM cho biết, từ khi hoạt động đến nay, phía đơn vị chủ quản chưa từng tiến hành xin giấy phép hoạt động cho 2 tên miền này. Năm ngoái, Thanh tra Sở cũng đã xử phạt hành chính đối với hoạt động mạng xã hội không phép này của Zalo và Công ty VNG cũng đã nộp phạt.

Về vụ việc này, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT&TT nhấn mạnh: "Quan điểm chung của Bộ TT&TT là các doanh nghiệp trong và ngoài nước phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Chúng tôi đang đấu tranh quyết liệt với các nền tảng xuyên biên giới".

Zalo đã nộp hồ sơ xin cấp phép mạng xã hội - Ảnh 1.

Toàn cảnh cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 (Ảnh: TTXVN)

"Về trường hợp của Zalo, ngay từ đầu khi phát triển, đây là ứng dụng tin nhắn OTT. Theo luật hiện hành thì Zalo không cần cấp phép. Trong thời gian qua, Zalo có thêm nhiều tính năng và trở thành siêu ứng dụng, trong đó có tính năng mạng xã hội dành cho người dùng Zalo. Tuy nhiên sau đó Zalo đã mở rộng thành đúng nghĩa một mạng xã hội nên chúng tôi đã có văn bản yêu cầu dừng cấp tên miền" – đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.

Ông Lê Quang Tự Do cũng nhấn mạnh Zalo đã nộp hồ sơ xin cấp phép mạng xã hội: "Quan điểm của chúng tôi là xử phạt nghiêm minh nhưng cũng tạo cơ hội để các doanh nghiệp trong nước phát triển, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghệ. Bộ đã cho Zalo thời gian để nộp hồ sơ xin cấp phép mạng xã hội, trước khi thu hồi tên miền. Hiện nay thì Zalo đã nộp hồ sơ xin cấp phép".

Về quan điểm nghi ngại việc VNG – công ty sở hữu Zalo - có cổ phần của Trung Quốc, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cho biết việc đơn vị này có cổ phần của nước ngoài là phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu yếu tố nước ngoài đó có ảnh hưởng tới bảo mật thông tin trong nước, Bộ TT&TT và Bộ công an sẽ theo dõi và xử lý sai phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước