Chuyến thăm Hà Nội nhiều ý nghĩa của 42 thầy cô "cắm đảo"

Phạm Hà - Văn Lương (CSTN)-Thứ bảy, ngày 12/11/2016 20:46 GMT+7

VTV.vn - Với nhiều thầy cô giáo "cắm đảo" đây là lần đầu tiên các thầy cô được đến Hà Nội. Vì thế, chuyến đi càng thêm ý nghĩa.

Lần đầu tiên Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT, Tập đoàn Thiên Long tuyên dương các giáo viên tiêu biểu đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo. Với nhiều thầy cô, đây cũng là lần đầu tiên họ được đến Thủ đô Hà Nội. Chuyến thăm Văn miếu Quốc Tử Giám sáng nay (12/11) đã để lại cho các thầy cô nhiều ấn tượng.

42 giáo viên tiêu biểu đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo trong cả nước với rất nhiều khó khăn, nhưng với các thầy cô, đó không phải là sự thua thiệt. Để được tuyên dương lần này, các thầy cô phải có ít nhất 3 năm công tác ở xã đảo, nhưng trong số họ, có người đã gắn bó được gần 30 năm. Rất nhiều thầy cô xung phong ra đảo, để rồi gắn bó lâu dài. Chuyến đi này là dịp để thầy cô mang những kiến thức mới về quê nhà.

TP.HCM: Một giáo viên bị buộc dừng dạy thêm tại nhà TP.HCM: Một giáo viên bị buộc dừng dạy thêm tại nhà Tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên, VĐV dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2016 Tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên, VĐV dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2016 Cà Mau: Yêu cầu thanh toán hơn 100 tỷ đồng tiền nợ lương giáo viên Cà Mau: Yêu cầu thanh toán hơn 100 tỷ đồng tiền nợ lương giáo viên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

giáo viên

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước