Nhiều trẻ em và vị thành niên gặp vấn đề sức khỏe tâm thần

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/10/2017 21:22 GMT+7

VTV.vn - Tỷ lệ trẻ em và vị thành niên Việt Nam bị mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần chung là từ 8 - 29%, tùy theo địa phương và giới tính.

Chỉ trong vòng 1 tuần qua, đã xảy ra hai vụ học sinh tự tử đã xảy ra ở Hà Nội và Quảng Ninh. Các em chọn cách nhảy từ trên những tòa nhà cao tầng xuống. Những người dân nơi 2 em học sinh này sinh sống cho biết, trước khi tự tử, các em không có biểu hiện gì bất thường, vẫn vui vẻ với mọi người. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mọi thứ không như vẻ bề ngoài các em thể hiện. Đã có rất nhiều những bất ổn trong lòng các em mà không được phát hiện, giúp đỡ kịp thời. Vụ việc 2 em học sinh ở trên không phải là cá biệt.

Theo nghiên cứu mới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UNICEF và Viện phát triển hải ngoại:

- Tỷ lệ trẻ em và vị thành niên Việt Nam bị mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần chung là từ 8 - 29%, tùy theo địa phương và giới tính.

- Tỷ lệ vị thành niên Việt Nam tự tử là 2,3%

- Vấn đề sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội ở trẻ em và vị thành niên đang lan rộng và gia tăng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước