Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EU bị bắt giữ

An Khê (Theo Euro Weekly News)

03/12/2025 15:29 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát Bỉ ngày 2/12 đã tạm giữ bà Federica Mogherini, cựu Đại diện Cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU kiêm cựu Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Bà Federica Mogherini (Ảnh: Wiki)

Bà Federica Mogherini (Ảnh: Wiki)

Theo thông báo của EPPO, các cuộc đột kích được tiến hành tại trụ sở College of Europe ở Bruges, văn phòng của Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) tại Brussels (Bỉ) cùng nhiều địa điểm tư gia. Ba người đã bị tạm giữ để thẩm vấn, bao gồm bà Mogherini, một quản lý cấp cao của College of Europe và ông Stefano Sannino - cựu Tổng Thư ký EEAS, hiện giữ chức Tổng Giám đốc phụ trách Trung Đông - Bắc Phi - Vùng Vịnh của Ủy ban châu Âu.

Cuộc điều tra tập trung vào chương trình Học viện Ngoại giao EU - khóa đào tạo 9 tháng dành cho các nhà ngoại giao trẻ - được EEAS trao thầu cho College of Europe giai đoạn 2021 - 2022. EPPO cho rằng có nghi ngờ mạnh mẽ về khả năng thông tin mật đã bị chia sẻ trước khi đấu thầu diễn ra, dẫn đến vi phạm nguyên tắc cạnh tranh công bằng và ưu ái một bên cụ thể. Việc xin dỡ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao đối với các nghi phạm đã được phê duyệt trước khi tiến hành khám xét, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Bà Mogherini, 52 tuổi, từng giữ vai trò cao nhất trong chính sách đối ngoại của EU từ năm 2014 - 2019 trước khi chuyển sang lãnh đạo College of Europe - cơ sở đào tạo danh tiếng nhận tài trợ trực tiếp từ EU. Việc bà bị tạm giữ ngay tại nhiệm sở khiến dư luận châu Âu đặc biệt chú ý, nhất là khi College of Europe đóng vai trò nòng cốt trong đào tạo nhân sự ngoại giao cho EU.

Ủy ban châu Âu xác nhận có khám xét tại trụ sở EEAS và nhấn mạnh các hoạt động điều tra liên quan đến nhiệm kỳ trước đó của bà Mogherini. EPPO cho biết nếu được xác nhận, các hành vi bị nghi ngờ có thể cấu thành "gian lận trong đấu thầu, tham nhũng, xung đột lợi ích và vi phạm bí mật nghề nghiệp".

Cuộc điều tra hiện còn được hỗ trợ bởi Văn phòng Chống gian lận châu Âu (OLAF), nơi đầu tiên tiếp nhận các cáo buộc. Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các chiến dịch chống gian lận của EPPO, sau vụ bắt giữ 7 nghi phạm hồi tháng 10 liên quan một đường dây gian lận thuế VAT trị giá 48 triệu Euro.

Vụ bắt giữ chấn động này có thể làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch trong việc quản lý các quỹ đào tạo và ngoại giao của EU, đồng thời đặt ra thách thức lớn đối với uy tín thể chế của khối trong bối cảnh Brussels đang nỗ lực siết chặt kiểm soát tài chính công.

Tin liên quan

Châu Âu tìm kiếm hòa bình cho Ukraine - Nga

Châu Âu tìm kiếm hòa bình cho Ukraine - Nga

VTV.vn - Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas hôm 1/12 đã đưa ra tuyên bố: "Tuần này có thể là thời điểm then chốt cho ngoại giao về kế hoạch hòa bình Ukraine - Nga".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.