Đặc xá - Chính sách nhân văn, mở lối hoàn lương

VTV.vn - Khi các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ, người được đặc xá sẽ chủ động vươn lên, phát triển kinh tế và đóng góp cho cộng đồng.

Từ năm 2023 đến nay, hơn 13.000 người chấp hành xong án phạt tù đã được vay trên 1.000 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách để sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình và ổn định cuộc sống. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026, diễn ra sáng nay.

Với nhiều người được đặc xá, đó không chỉ là sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước mà còn là cơ hội làm lại cuộc đời sau những tháng ngày lầm lỗi.

Năm 2007, anh Sùng A Vư (xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La) từng bị kết án 18 năm tù, vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Anh được đặc xá ra tù trước thời hạn 5 năm. Nhờ có tiền được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, anh đã cải tạo khu đất quanh nhà trồng bí xanh, chanh leo và lê gối vụ.

Đặc xá - Chính sách nhân văn, mở lối hoàn lương - Ảnh 1.

Nhờ tiền được hỗ trợ vay vốn sau khi được đặc xá về địa phương, anh Mùa A Đùa (xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đã mở cửa hàng sửa xe máy.

Anh Sùng A Vư chia sẻ: "Tiền ai cũng thích. Mình bảo với mấy đứa cháu thôi cố gắng lên, đừng có lao đầu vào chỗ chết. Rõ ràng nhìn thấy chết mà vẫn lao đầu vào".

Còn với anh Mùa A Đùa, những ngày trong tù, anh học được nghề sửa xe. Nhờ tiền được hỗ trợ vay vốn sau khi được đặc xá về địa phương, anh đã mở cửa hàng sửa xe máy. Rỗi việc, anh lại qua vườn đào chăm sóc cho vụ đào Tết năm nay.

Anh Mùa A Đùa (xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La) chia sẻ: "Đồng tiền kiếm chân chính rất là chậm, nếu biết tích lũy, nó giống như bể nước đầy dần, nhưng đi buôn trái phép đến khi cạn chỉ có đáy hòm, không còn gì".

Thực tế cho thấy, khi các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ, người được đặc xá sẽ chủ động vươn lên, phát triển kinh tế và đóng góp cho cộng đồng.

Trung tướng Trần Văn Thiện (Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Bộ Công an) cho biết: "Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội sao cho lan tỏa công tác tái hòa nhập cộng đồng, cũng như giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về với cộng đồng. Đặc biệt đối với chính sách đối với người tái hòa nhập cộng đồng, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá trở về vay vốn làm ăn và có cuộc sống bình thường, trở thành công dân có ích cho xã hội".

Trở về với gia đình, có việc làm và thu nhập ổn định, đó là mong muốn giản dị của những người được đặc xá. Với anh Sùng A Vư, sau vụ thu hoạch, một phần tiền kiếm được sẽ dành mua cặp sách, quần áo mới cho con trước khi vào năm học mới. Những điều bình dị ấy cũng là động lực để anh bắt đầu lại.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.