Giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/09/2018 20:40 GMT+7

VTV.vn- Bộ Y tế mới đây cho biết sau khi chuyển sang cơ chế tự chủ, chỉ tính riêng ở 25 bệnh viện trực thuộc Bộ này, đã có hơn 25.000 nhân viên y tế không hưởng lương từ ngân sách.

Đến năm 2021, Bộ Y tế phấn đầu 100% các bệnh viện trên cả nước sẽ tự chủ được chi tiêu thường xuyên, 50% đơn vị trực thuộc Bộ sẽ tự chủ hoàn toàn. Nếu kế hoạch này trở thành hiện thực, mỗi năm, Nhà nước tiết kiệm 60.000 tỷ đồng chi trả lương cho nhân viên y tế.

Kết quả bước đầu từ ngành y tế cho thấy, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập khi đi vào cuộc sống không chỉ giảm được đáng kể gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, mà còn giúp cho các đơn vị sự nghiệp công phát huy tốt hơn nội lực, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước