“Ứng viên Oscar” Boyhood thắng lớn tại giải HHPB phim New York

Chí Hiển (dịch)-Thứ tư, ngày 03/12/2014 16:16 GMT+7

Bộ phim được thực hiện trong vòng 12 năm, Boyhood đã giành giải phim hay nhất do Hiệp hội phê bình (HHPB) phim New York trao tặng.

Không chỉ chiến thắng ở hạng mục Phim hay nhất, Boyhood cũng đã mang về giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho đạo diễn Richard Linklater và giải Nữ diễn phụ xuất sắc nhất cho Patricia Arquette.

Boyhood đã được quay trong vòng hơn một thập kỷ để ghi lại quãng thời gian trưởng thành của một cậu bé từ 5 đến 18 tuổi.

Giải nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Timothy Spall khi ông hóa thân vào họa sĩ JMW Turner trong phim Mr.Turner. Nữ minh tinh Marion Cotillard giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ những vai diễn của cô trong các phim The ImmigrantTwo Days, One Night.

Trong khi đó, diễn viên JK Simmons đã chiến thắng trong hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai một giáo viên dạy nhạc trong bộ phim Whiplash.

Bom tấn The Lego Movie giành giải phim hoạt hình hay nhất. Bộ phim Citizenfour, kể về cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, thắng giải phim tài liệu hay nhất.

Lễ trao giải chính thức dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5/1/2015 tại New York.

Được thành lập vào năm 1935, Hiệp hội phê bình phim New York bao gồm các thành viên đại diện cho các tạp chí, báo giấy và báo điện tử.

Giải của Hiệp hội phê bình phim New York thường được coi là một giải thưởng tiền Oscar. Từ trước đến nay, đã có rất nhiều phim giành giải thưởng ở đây chiến thắng tại lễ trao giải của Viện Hàn lâm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước