50.000 hạt vi nhựa có trong cơ thể người mỗi năm

Ban Khoa giáo-Thứ hai, ngày 24/06/2019 13:53 GMT+7

VTV.vn - Mỗi người ăn trung bình ít nhất 50.000 hạt vi nhựa mỗi năm và hít vào một khối lượng tương tự.

Theo Guardian, đây là nghiên cứu đầu tiên ước tính lượng chất thải nhựa ô nhiễm mà con người đã hấp thụ. Con số thật còn có thể cao hơn nhiều lần khi chỉ một lượng nhỏ thực phẩm và nước uống được đưa vào phân tích.

Theo các nhà khoa học, việc uống nước đóng chai làm gia tăng trầm trọng số lượng hạt vi nhựa mà con người tiêu thụ.

Các hạt vi nhựa cũng được tìm thấy trong nước máy, hải sản và bia. Các nhà nghiên cứu cũng ước tính rằng lượng hạt vi nhựa của một bữa ăn trong ngày có thể lên đến 10.000 hạt/năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước