Anh: Yêu cầu kiểm tra nhân thân người nước ngoài đến khám bệnh

Anh Dũng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/11/2016 19:45 GMT+7

VTV.vn - Tại Anh, tất cả các bệnh nhân cần xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân để xét xem có đủ điều kiện nhận điều trị miễn phí hay không.

Theo thống kê của Văn phòng Kiểm toán quốc gia Anh, Chính phủ đã trả 674 triệu Bảng cho các quốc gia EU trong việc khám chữa bệnh của công dân Anh ở nước ngoài, nhưng dịch vụ y tế quốc gia NHS chỉ nhận lại được 49 triệu Bảng từ việc điều trị cho các công dân châu Âu.

Với mục tiêu nâng con số này lên 200 triệu Bảng, một quan chức Bộ Y tế Anh cho biết, đã tiến hành thí điểm và mong muốn nhân rộng chương trình yêu cầu bệnh nhân chứng minh danh tính tại một số quỹ tín thác của bệnh viện - nơi có đông người nhập cư

Đây được coi là một biện pháp mạnh tay nhằm chấm dứt tình trạng khách du lịch ngoại quốc đến nước này để được khám chữa bệnh miễn phí. Những trường hợp không xuất trình được các giấy tờ cần thiết sẽ được chuyển tới Bộ Nội vụ và có thể bị trục xuất khỏi Anh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước