Bộ dao, dĩa làm bằng… khoai tây

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/11/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một nhà sáng chế 24 tuổi người Đan Mạch vừa giới thiệu một bộ dao, dĩa dùng một lần không hề chứa nhựa với thành phần chính là khoai tây.

Anh Pontus - nhà thiết kế người Đan Mạch - cho biết do không chứa nhựa nên những sản phẩm của mình dễ dàng phân hủy trong vòng 2 tháng.

"Dao thìa dĩa làm bằng nhựa phải 450 năm mới phân hủy, trong khi chúng ta có lúc dùng để ăn chỉ trong 20 phút. Khi vứt ra môi trường, các sản phẩm làm bằng nhựa sẽ hủy hoại môi trường của những thế hệ sau", anh Pontus nói.

Bộ dao, dĩa làm bằng… khoai tây - Ảnh 1.

Bộ dao, dĩa làm bằng khoai tây

Nhà sáng chế người Đan Mạch cho biết, khoảng 20% khoai tây không được bán ra thị trường. Đó sẽ là nguồn cung tốt để lấy bột khoai tây sản xuất dao, dĩa.

Dù hình thức không được đẹp nhưng bộ dụng cụ dao, dĩa vừa làm đúng chức năng, vừa bảo vệ môi trường, thậm chí là còn ăn được.

Vỏ bim bim có thể phân hủy được giúp bảo vệ môi trường Vỏ bim bim có thể phân hủy được giúp bảo vệ môi trường

VTV.vn - Bim bim khoai tây là món ăn vặt ưa thích hàng đầu của người Anh, tuy nhiên túi đựng bim bim thường xuyên bị chỉ trích vì là chất liệu khó phân hủy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước