Campuchia yêu cầu du khách nộp trước 3000 USD để phòng ngừa COVID-19

Mai Linh (theo Lonely Planet)-Thứ bảy, ngày 20/06/2020 14:00 GMT+7

VTV.vn - Campuchia đưa ra một loạt các yêu cầu tài chính lạ thường, gây bất ngờ cho du khách quốc tế.

Các quốc gia trên toàn thế giới đang dần mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19, đồng thời tiến hành những quy tắc, quy định riêng để đảm bảo an toàn cho người dân địa phương và khách du lịch. Trong hoàn cảnh chung đó, Campuchia đã "thẳng tay" đưa ra quy định yêu cầu du khách phải đặt cọc một khoản tiền 3000 USD (gần 70 triệu VNĐ) để chi trả cho “chi phí từ dịch vụ COVID-19” tại sân bay, đồng thời du khách phải đảm bảo có bảo hiểm du lịch trị giá 50.000 USD đi kèm.

Campuchia yêu cầu du khách nộp trước 3000 USD để phòng ngừa COVID-19 - Ảnh 2.

Cụ thể hơn, ngay khi đặt chân xuống sân bay tại Campuchia, khách du lịch cần trả 5 USD (gần 120.000 VNĐ) để được đưa đến trung tâm xét nghiệm và 100 USD (hơn 2,3 triệu VNĐ) cho bài kiểm tra COVID-19. Một đêm ở lại khách sạn theo chỉ định, hoặc tại một “trung tâm chờ” mất 30 USD (700.000 VNĐ), cộng thêm 30 USD cho 3 bữa ăn trong ngày. Phần còn lại trong khoản tiền đặt cọc 3000 USD sẽ được hoàn trả nếu vị khách đó và toàn bộ hành khách đi cùng trong chuyến bay đều nhận kết quả âm tính với virus. Chưa dừng lại ở đó, toàn bộ khách du lịch vẫn phải tự cách ly trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh, tại địa điểm mà họ đã đặt phòng ban đầu.

Mặt khác, nếu hành khách nhận kết quả dương tính với COVID-19, họ sẽ phải trả khoản tiền 3150 USD để được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Xô Viết - Khmer ở Phnom Penh, và buộc phải làm thêm 4 bài kiểm tra sức khỏe khác với giá trị 100 USD cho mỗi lần kiểm tra. Nếu du khách không may qua đời vì bệnh, dịch vụ hỏa táng sẽ tốn thêm 1500 USD (gần 35 triệu VNĐ).

Trong trường hợp có bất cứ hành khách cùng chuyến bay nào nhận kết quả xét nghiệm dương tính, toàn bộ các vị khách còn lại sẽ phải cách ly riêng tại một địa điểm được chỉ định, với chi phí 1176 USD (hơn 27 triệu VNĐ) mỗi người. Sau đó, họ sẽ còn phải kiểm tra sức khỏe một lần nữa với giá 100 USD.


Campuchia yêu cầu du khách nộp trước 3000 USD để phòng ngừa COVID-19 - Ảnh 4.

Tính đến hiện tại, Campuchia chỉ mới xác nhận 128 ca nhiễm COVID-19 và chưa hề có trường hợp tử vong. Những điều kiện nghiêm khắc và đòi hỏi như trên đang cho thấy rằng, quốc gia này vẫn đang cực kỳ quyết liệt trong việc ngăn chặn sự xâm nhập của đại dịch từ con đường du lịch quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước