Cảnh báo tình trạng lạm dụng thiết bị kỹ thuật số

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/09/2018 14:06 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Kết quả khảo sát cho thấy có đến 2/3 số người sở hữu thiết bị kỹ thuật số nhìn vào màn hình chỉ để tránh giao tiếp trực tiếp với người xung quanh.

Công ty Kaspersky đã phối hợp với hãng Opeepl tiến hành khảo sát ở 15 nước trên thế giới, trong đó có 750 người tại Nga.

Kết quả khảo sát riêng tại Nga cho thấy có đến hơn 66% người tham gia thường giả vờ đang bận trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính cầm tay khi họ thấy không thoải mái trong một tình huống nào đó.

Với kết quả trên, các nhà xã hội học cảnh báo tình trạng sử dụng thiết bị số đang khiến giao tiếp trực tiếp trở nên khó khăn vì giao tiếp đòi hỏi phải lắng nghe, hiểu, thể hiện đồng cảm - những hành động không thể thể hiện được qua việc sử dụng điện thoại thông minh.

Nghiện sử dụng các thiết bị công nghệ - Những con số giật mình Nghiện sử dụng các thiết bị công nghệ - Những con số giật mình Nghiện điện thoại thông minh - Căn bệnh của kỷ nguyên số Nghiện điện thoại thông minh - Căn bệnh của kỷ nguyên số Tình trạng lạm dụng kháng sinh và “nghiện” điện thoại thông minh tại Mỹ Tình trạng lạm dụng kháng sinh và “nghiện” điện thoại thông minh tại Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước