Cốc được làm từ… rong biển

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 11/04/2018 14:50 GMT+7

VTV.vn - Sản phẩm là nỗ lực của một công ty khởi nghiệp tại Indonesia nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đồ nhựa nói chung, giúp bảo vệ môi trường.

Ý tưởng tạo ra những chiếc cốc từ rong biển bắt đầu khi hàng ngày anh David Christian (26 tuổi) phải chứng kiến một lượng lớn rác thải nhựa vứt ra đường phố và các con sông của Jakarta, trong khi rác thải nhựa thường phải mất 100, thậm chí 1000 năm mới phân hủy được. 

Chính vì vậy, anh đã đứng ra thành lập công ty khởi nghiệp Evoware - chuyên làm ra những vật dụng để chứa đựng từ rong biển.

Cốc được làm từ… rong biển - Ảnh 1.

Những chiếc cốc được làm từ rong biển.

Cửa hàng kem ly Crun ở Jakarta là một trong số những cơ sở đang hợp tác với công ty Evoware để sản xuất ra những chiếc cốc từ rong biển để đựng kem có thể ăn luôn sau đó, thay vì vứt bỏ đi.

"Tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng thân thiện với môi trường này. Hơn nữa rong biển còn là loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe" - ông Ong Tek Tjan - Chủ tiệm kem Crun nói.

Hiện công ty của anh Christian mới chỉ sản xuất nhỏ lẻ theo đơn đặt hàng. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển còn rất lớn bởi hiện nay Indonesia là nước sản xuất rong biển chiếm hơn 1/3 sản lượng của toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước