Cuộc sống mong manh của bệnh nhi ung thư ở Mexico

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/02/2020 12:12 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Mexico đang phải đối mặt với thực trạng thiếu thuốc điều trị cho trẻ em, đặc biệt là các bé bị ung thư.

Bé Hermes Soto sắp tròn 5 tuổi nhưng sẽ không được tổ chức sinh nhật cùng những người bạn của mình. Thay vào đó, cậu bé đang phải chuẩn bị cho đợt hóa trị thứ 15 trong quy trình điều trị căn bệnh ung thư mô mềm ở cẳng tay hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm, đang đe dọa tính mạng. Mẹ của cậu bé đang cảm thấy vô cùng bế tắc và lo sợ sẽ không mua được thuốc hóa trị liệu Vincristine .

Chị Esperanza Paz, mẹ của bệnh nhi ung thư Hermes Soto ở Mexico, cho biết: ""Từ tháng một đến giờ, chúng tôi nhận ra rằng không một bệnh viện nào còn thuốc điều trị cả"".

Hermes, cậu bé đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật kể từ tháng 10/2018, là một trong số hàng chục đứa trẻ đang phải chống chọi với tình trạng thiếu thuốc điều trị. Sự việc xảy ra sau khi chính phủ Mexico siết chặt quản lý đối với việc nhập thuốc điều trị ung thư giá cao nhằm ngăn chặn vấn nạn tham nhũng.

Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Mexico cũng cho biết, họ đã nhận được hơn 500 đơn khiếu nại về tình trạng thiếu hụt thuốc ở trẻ em kể từ tháng 11/2019. Trong khi chờ thuốc điều trị tại các bệnh viện công, một số phụ huynh đã chấp nhận bỏ tiền mặt để tìm mua thuốc theo toa tại các hiệu thuốc tư nhân nhưng một số loại thuốc cũng không có sẵn.

Theo hãng tin Reuters, ung thư là nguyên nhân gây tử vong cao thứ 2 ở trẻ em tại Mexico. Mỗi năm, trung bình có đến 2.300 trẻ tử vong vì ung thư và 7.500 trường hợp mắc bệnh mới. Tình trạng thiếu thuốc điều trị cũng gây ảnh hưởng lớn đến các bệnh nhân không mắc ung thư, bao gồm cả những đứa trẻ phải phẫu thuật cấy ghép nội tạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước