"Cuộc thi làm phim là cơ hội cho học sinh tìm hiểu sâu hơn về tác hại của thuốc lá"

Minh Đức-Thứ năm, ngày 24/01/2019 14:30 GMT+7

VTV.vn - Đây là lời nhận định của cô Đặng Thị Minh Ngọc - Phó Hiệu trưởng trường THPT Ngô Sĩ Liên (Bắc Giang) khi nói về cuộc thi làm phim ngắn về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Sau khi cuộc thi làm phim ngắn phòng chống tác hại của thuốc lá được phát động, đông đảo học sinh tại các trường học - cơ sở giáo dục trên khắp cả nước đã bắt tay vào thực hiện sản phẩm để gửi về BTC. Hiện cuộc thi đã bước vào giai đoạn nước rút khi hạn cuối nộp sản phẩm dự thi là ngày 30/1/2019, tuy nhiên, tại trường THPT Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), các em học sinh vẫn rất hào hứng trong việc tìm hiểu tác hại của khói thuốc cũng như tuyên truyền, vận động người thân từ bỏ thuốc lá.

Cô Đặng Thị Minh Ngọc - Phó hiệu trưởng trường THPT Ngô Sĩ Liên chia sẻ, đây là một cuộc thi hết sức ý nghĩa và thiết thực đối với các em học sinh nói riêng và toàn thể xã hội nói chung. Ngay thời điểm cuộc thi được phát động, ban giám hiệu nhà trường đã kỳ vọng toàn thể các em học sinh toàn trường sẽ hưởng ứng, bày tỏ quan điểm và nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi hút thuốc của bản thân và những người xung quanh.

Cuộc thi làm phim là cơ hội cho học sinh tìm hiểu sâu hơn về tác hại của thuốc lá - Ảnh 1.

Cô Đặng Thị Minh Ngọc - Phó hiệu trưởng trường THPT Ngô Sĩ Liên chia sẻ, đây là một cuộc thi hết sức ý nghĩa và thiết thực đối với các em học sinh nói riêng và toàn thể xã hội nói chung.

Cô Ngọc cho biết: "Chúng tôi nhận thấy các em học rất hào hứng và có nhiều ý tưởng để tham gia cuộc thi. Phần lớn những học sinh nằm trong câu lạc bộ Nhiếp ảnh của nhà trường đều rất hứng thú tham gia sản xuất sản phẩm. Chỉ có một điều đáng tiếc nhất là có những em học sinh vướng phải chương trình lớp 12 nên không có thời gian để đầu tư nhiều cho sản phẩm phim ngắn".

Cô Ngọc cũng bày tỏ bản thân thấy cuộc thi hết sức thú vị, đặc biệt là khi thấy các em học sinh tỏ ra hào hứng khi tìm hiểu và bắt tay vào làm sản phẩm, các em đều rất nhiệt huyết và mong muốn sản phẩm mình làm ra sẽ có hiệu quả trong việc tuyên truyền tác hại của thuốc lá. "Vai trò của thầy cô trong cuộc thi chỉ là hỗ trợ góp ý trên cơ sở ý tưởng ban đầu của chính các em học sinh, để làm sao cho sản phẩm làm ra được sâu sắc và hay hơn thôi. Còn tất cả những công đoạn chính như lên ý tưởng, kịch bản, quay dựng, chỉnh sửa hậu kỳ thì đều là các em chủ động thực hiện".

Nói thêm về cuộc thi, cô Ngọc cho biết bản thân rất đồng tình và ủng hộ cuộc thi, đặc biệt là đối tượng hướng đến là các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường: "Thực tế, hàng năm nhà trường đều có tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá, nhưng với một cuộc thi mang tầm như thế này thì sẽ hiệu quả hơn. Khi các em tham gia thì sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn, toàn diện hơn về tác hại của thuốc lá, từ đó việc giáo dục sẽ hiệu quả và có sức ảnh hưởng hơn đến xã hội".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước