Cuộc thi làm phim ngắn phòng chống tác hại thuốc lá được hưởng ứng nhiệt tình

Minh Đức-Thứ ba, ngày 22/01/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều tháng phát động, nhiều tác phẩm đã và đang được hoàn thiện để gửi về Ban tổ chức, thể hiện những góc nhìn đa chiều về tác hại của thuốc lá trong xã hội hiện đại.

Cuộc thi làm phim về phòng chống tác hại thuốc lá được phát động bởi Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp cùng Báo Điện tử VTV News đã nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo các em học sinh từ khắp mọi miền đất nước. Cuộc thi là chương trình thiết thực nhằm nêu bật những tác hại do khói thuốc gây ra cũng như giúp giới trẻ thay đổi hành vi hút thuốc trong xã hội.

Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa, Hà Nội) là một trong những điểm trường hưởng ứng mạnh mẽ cuộc thi làm phim ngắn ngay sau khi phát động. Hàng trăm em học sinh đã bắt tay vào việc nghiên cứu và thực hiện các dự án phim để tham gia cuộc thi. Sau hơn hai tháng, các "nhà sản xuất" trẻ đang dần hoàn thiện tác phẩm để gửi đến cuộc thi, thể hiện những góc nhìn đa chiều về tác hại của thuốc lá trong xã hội hiện đại.

Cuộc thi làm phim ngắn phòng chống tác hại thuốc lá được hưởng ứng nhiệt tình - Ảnh 1.

Cô Cao Thanh Nga - Phó Hiệu trưởng trường THPT Phan Huy Chú nhận xét cuộc thi làm phim ngắn hết sức ý nghĩa, tạo cơ hội cho các em học thể hiện khả năng cũng như thay đổi cách nhìn nhận của giới trẻ với thuốc lá

Cô Cao Thanh Nga - Phó Hiệu trưởng trường THPT Phan Huy Chú cho biết, sau khi cuộc thi được phát động, tất cả các em học sinh đều rất hào hứng tham gia, nhiều em đã lập thành các đội nhóm để hoạt động hiệu quả trong việc lên kịch bản, tìm hiểu thông tin cũng như quay dựng. Cô Nga cho biết: "Chúng tôi cảm thấy việc tổ chức cho các em học sinh cuộc thi làm phim ngắn hết sức ý nghĩa và cần thiết. Thông qua cuộc thi sẽ giúp các học sinh nâng cao nhận thức, thay đổi được hành vi, suy nghĩ hút thuốc lá của những người xung quanh. Sau hơn 2 tháng, tôi nhận thấy các em vẫn rất năng nổ và hăng hái trong việc sáng tạo phim ngắn, hi vọng những tác phẩm của các em sẽ thật sự đem đến nhiều thay đổi về nhận thức của nhiều người đối với việc hút thuốc lá".

Cuộc thi làm phim ngắn phòng chống tác hại thuốc lá được hưởng ứng nhiệt tình - Ảnh 2.

Các em học sinh trường THPT Phan Huy Chú được hướng dẫn rất kỹ lưỡng về cách thức tham gia và cách thực hiện sản phẩm để gửi về ban tổ chức

Cô Nguyễn Thị Châu Loan - giáo viên chủ nhiệm lớp 10A5 (trường THPT Phan Huy Chú) cho biết, trong thời gian qua, các em học sinh vô cùng thích thú và hào hứng khi tham gia cuộc thi: "Khi cuộc thi được phát động, ban tổ chức đã hướng dẫn và định hướng rất kỹ càng nên các em học sinh thực hiện không gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình như lên kịch bản hay quay dựng, các em có hỏi xin ý kiến tư vấn từ thầy cô giáo để sản phẩm được hay và sâu sắc hơn. Với cương vị là giáo viên chủ nhiệm, tôi nhận thấy cuộc thi này hết sức ý nghĩa. Đặc biệt là đối tượng cuộc thi hướng đến là các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường".

Cô Loan cho biết, rất nhiều trường hợp học sinh hút thuốc lá không phải do sở thích mà vì bị người khác khiêu khích, thách thức trong khi nhận thức chưa thực sự rõ ràng nên đã tập tành hút thuốc lá. Cô hi vọng, cuộc thi này sẽ giúp các em học sinh có cái nhìn toàn diện và trưởng thành hơn, hoàn toàn tránh xa khói thuốc.

Được biết, hiện trường THPT Phan Huy Chú có khoảng 10 tác phẩm dự thi, trong đó có 3 tác phẩm đã được hoàn thiện và nộp trước thời hạn, còn các tác phẩm còn lại đang tiếp tục được chau chuốt lại hoàn chỉnh trước khi chính thức gửi về BTC.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước