Học sinh hào hứng thực hiện phim ngắn phòng chống tác hại thuốc lá

Minh Đức-Thứ hai, ngày 21/01/2019 17:35 GMT+7

VTV.vn - Ngay sau khi cuộc thi làm phim ngắn phòng chống tác hại thuốc lá được phát động, các em học sinh đã hào hứng bắt tay vào thực hiện các tác phẩm dự thi.

Sau khi được Bộ Y tế và Báo điện tử VTV News phát động, cuộc thi làm phim ngắn phòng chống tác hại của thuốc lá đã nhận được nhiều sự hưởng ứng của đông đảo các em học sinh trên cả nước. Hiện cuộc thi đang trong giai đoạn tiếp nhận các bài dự thi được gửi về, nhiều nhóm học sinh tham gia cũng đang trong quá trình gấp rút hoàn thiện tác phẩm để nộp về ban tổ chức trước ngày 30/1.

Học sinh hào hứng thực hiện phim ngắn phòng chống tác hại thuốc lá - Ảnh 1.

Sau khi cuộc thi được phát động, nhiều em học sinh đã bắt tay vào thực hiện tác phẩm phim ngắn

Tại trường THPT Phan Huy Chú, cuộc thi đã tạo nên một phong trào làm phim ngắn phòng chống tác hại thuốc lá hết sức thiết thực và ý nghĩa. Sau khi được ban tổ chức phổ biến kỹ càng về mục đích, định hướng, phương pháp thực hiện, nhiều em học sinh đã tự lập thành các nhóm nhỏ để tham gia cuộc thi, tự mình lên kịch bản, ý tưởng và quay dựng.

Học sinh hào hứng thực hiện phim ngắn phòng chống tác hại thuốc lá - Ảnh 2.

Sau khi được phổ biến kỹ càng cách thức thực hiện và tham gia cuộc thi, các em học sinh đều khá tự tin khi thực hiện tác phẩm dự thi

Em Nguyễn Quang Minh - học sinh lớp 10A2 (THPT Phan Huy Chú) cho biết, ngay sau khi cuộc thi được phát động và tham dự buổi hướng dẫn của BTC, em đã cùng 7 bạn khác lập thành một team thực hiện tác phẩm dự thi.

Quang Minh chia sẻ: "Ngay sau khi nhận được thông báo về cuộc thi, chúng em đều cảm thấy hết sức phấn khích và cảm giác tài năng của mình sẽ được phát huy thông qua cuộc thi này. Nhóm chúng em gồm 8 bạn, tất cả đều có chung trí hướng và mục đích, bên cạnh mong muốn cọ sát, thử sức mình với việc làm phim ngắn, chúng em cũng hi vọng cảnh báo cho tất cả mọi người về những tác hại của khói thuốc, làm thay đổi nhận thức của mọi người trong việc hút thuốc lá".

Nói về những trở ngại trong việc thực hiện tác phẩm dự thi, Quang Minh cho biết, khó khăn lớn nhất là việc thống nhất kịch bản, vì mỗi người đều có một kịch bản và ý tưởng thực hiện riêng nên dẫn đến bất đồng quan điểm, cả nhóm phải mất một ít thời gian thảo luận mới có thể đưa ra được một kịch bản cuối cùng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm đạo cụ để quay phim cũng mang đến không ít phiền toái cho nhóm.

"Kiếm được đạo cụ và địa điểm quay phù hợp rất khó. Ví dụ như việc mua thuốc lá, vì chúng em chưa đủ tuổi mua thuốc lá nên phải nhờ người lớn đi mua. Rồi trong khi diễn phải có cảnh khói thuốc lập lờ, chúng em đều phải tìm cách quay dựng lại, vừa phải thể hiện được cảnh khói thuốc lại vừa phải đảm bảo an toàn sức khỏe, tránh để mọi người hút thuốc lá thụ động. Rất may là mọi việc đều diễn ra thuận lợi, đúng kịch bản" - Quang Minh bộc bạch.

Học sinh hào hứng thực hiện phim ngắn phòng chống tác hại thuốc lá - Ảnh 3.

Quang Minh cho biết, sản phẩm của nhóm đã gần hoàn thiện và là công sức của cả nhóm.

Bật mí thêm một chút về tác phẩm dự thi, Quang Minh cho biết, câu chuyện kể về một bạn học sinh gặp phải biến cố nên sa đà vào thuốc lá, cuộc sống có nhiều thay đổi. Mặc dù đã được phổ biến kiến thức cũng như có sự chuẩn bị khá kỹ càng, nhưng trong quá trình thực hiện, nhóm Quang Minh cũng gặp phải không ít khó khăn.

Nam sinh cho hay: "Khi bắt tay vào diễn thì mới thấy có nhiều vấn đề, mỗi người diễn một kiểu nên không thống nhất. Chúng em quay bằng điện thoại và cho thu tiếng hiện trường trực tiếp nên không phải cảnh nào cũng thu được tốt, nếu thấy không ổn thì em sẽ phải cho các bạn lồng tiếng lại. Chỉ riêng công đoạn quay thôi mà chúng em đã mất gần 2 tháng do mỗi tuần chỉ có thể quay vào ngày thứ 7. Chưa kể nhiều khi quay xong rồi, về dựng ghép lại thì thấy kịch bản và cốt truyện không ổn, phải sửa đi sửa lại liên tục".

Trước hạn nộp tác phẩm, Quang Minh vui vẻ bật mí sản phẩm của cả nhóm đều đã cơ bản hoàn thiện. Hiện Minh đang chau chuốt lại để sản phẩm được chuyên nghiệp hơn.

Được biết, toàn trường THPT Phan Huy Chú đã có trên 10 tác phẩm được thực hiện bởi các em học sinh, hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn đa chiều hơn, mới mẻ hơn về phòng chống tác hại của thuốc lá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước