Đâu là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở phụ nữ mang thai?

Mai Linh (theo Huff Post)-Thứ hai, ngày 05/06/2023 11:38 GMT+7

Bác sĩ Suzanne Stainbaum chia sẻ về nguyên nhân tử vong hàng đầu của phụ nữ trong thai kỳ. (Ảnh: Huff Post)

VTV.vn - Bên cạnh sức khỏe tinh thần thì các vấn đề về tim mạch là nguyên nhân tử vong thứ hai ở những phụ nữ mang thai.

Theo Bộ phận sức khỏe sinh sản của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) thì những ca tử vong ở các phụ nữ mang thai trong giai đoạn từ 2017 đến 2019 chủ yếu liên quan đến sức khỏe về tinh thần, trong đó bao gồm tự tử và sử dụng thuốc quá liều. Số ca tử vong ở những phụ nữ mang thai liên quan đến sức khỏe tinh thần chiếm đến 23% trong tổng số. 

Trong khi đó, số ca tử vong ở phụ nữ mang thai do bệnh mạch vành chiếm 13% và bệnh suy tim chiếm 9% trong tổng số. Như vậy, bên cạnh các vấn đề về sức khỏe tinh thần thì các bệnh về tim mạch là nguyên nhân thứ hai dẫn đến tử vong ở những phụ nữ mang thai.

Chúng ta thường lầm tưởng rằng các bệnh về tim mạch chỉ liên quan đến yếu tố tuổi già và không có mối liên kết với thai kỳ. 

Tuy nhiên, những bệnh về tim và mang thai lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Theo đó, có một số rủi ro chỉ xảy ra trong giai đoạn mang thai và thời kỳ hậu sản như:

- Bệnh cơ tim chu sản: Đây là rủi ro về bệnh tim chỉ xảy ra trong tháng cuối cùng của thai kỳ và 5 tháng đầu tiên ở thời kỳ hậu sản. Số ca tử vong do bệnh cơ tim chu sản chiếm khoảng 9% trong tổng số ca tử vong ở phụ nữ mang thai;

- Tăng huyết áp thai kỳ và tiền sản giật: Tăng huyết áp sẽ diễn ra sau 20 tuần đầu tiên ở giai đoạn mang thai. Tuy nhiên, tình trạng tăng huyết áp có thể tiến triển nặng hơn và dẫn đến tiền sản giật. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước