Độc đáo chùa "Bánh xèo" tại An Giang

VTV9-Thứ hai, ngày 09/04/2018 10:39 GMT+7

Đổ bánh xèo tại chùa "Bánh xèo" ở tỉnh An Giang. (Ảnh: YouTube)

VTV.vn - Ở thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có một công trình kiến trúc - tâm linh được người dân địa phương quen gọi là chùa “Bánh xèo”.

Đây thực chất là Thiền viện Đông Lai, nơi thu hút nhiều du khách khi đến vùng Bảy Núi, thị trấn Tịnh Biên. Tên gọi chùa "Bánh xèo" xuất hiện từ khá lâu, khi nơi đây đãi miễn phí bánh xèo chay cho khách thập phương đến viếng cảnh chùa.

Ấn tượng hơn là khi thực khách được chứng kiến tay nghề cao của các đầu bếp, mỗi người cùng lúc có thể đổ tới 12 chảo. Bánh ra lò liên tục nhưng không đủ phục vụ khách thập phương. Các thợ đổ bánh xèo cho biết, mỗi ngày họ thường đổ khoảng 6.000 - 7.000 cái bánh xèo, riêng vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, số lượng thường cao hơn vì lượng khách viếng chùa tăng mạnh.

An Giang: Bánh xèo chay miễn phí cho hàng nghìn người ăn An Giang: Bánh xèo chay miễn phí cho hàng nghìn người ăn

VTV.vn - Trong mùa lễ hội, nhiều nét đẹp trong phục vụ du khách và người dân đã được phát huy, trong đó có hoạt động phát bánh xèo chay miễn phí ở tỉnh An Giang.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước