Ghé gần 3.000 ga tàu bằng ôtô

NS-Thứ ba, ngày 04/02/2014 16:02 GMT+7

Một sinh viên vừa hoàn thành mục tiêu thăm tất cả nhà ga tại Anh trong vòng 4 năm mà không dùng đến tàu hỏa.

Andrew Dowd, 23 tuổi, nảy ra ý tưởng sau khi chụp một bức ảnh phía trước bảng hiệu nhà ga cách đây 4 năm.

Ban đầu, anh lái xe đến tất cả các ga ở quê mình là Manchester trong ba ngày. Sau đó, Dowd hướng đến mục tiêu là toàn bộ 2.548 trạm dừng tàu tại Anh. Chàng sinh viên chỉ dùng ôtô vì như thế nhanh và tiết kiệm hơn.

"Tôi nghĩ mình sẽ mất cả cuộc đời mới hoàn thành mục tiêu nếu không bắt đầu ngay", Mirror dẫn lời Andrew Dowd trả lời phỏng vấn Manchester Evening News.

Trung bình mỗi tuần, Dowd đến khoảng 12 điểm dừng. Anh ghi lại tên địa danh trên 4 tấm bản đồ lớn theo thứ tự Alphabet, đồng thời chụp ảnh kỷ niệm ở mỗi nhà ga.

Dowd nghĩ tuy mình là người hiếm hoi vượt qua thử thách, thành quả của anh không quá lớn lao. Chàng trai sắp tốt nghiệp đại học và chưa biết liệu mình có tiếp tục lập kỷ lục nữa hay không. "Tôi còn đang suy nghĩ", Andrew Dowd nói.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước