Gia tăng tình trạng lãng phí thực phẩm tại Anh

VTV8-Thứ ba, ngày 02/05/2017 10:48 GMT+7

Khoảng 1/3 thực phẩm trên thế giới bị lãng phí mỗi năm. (Ảnh: Daily Mail)

VTV.vn - Tình trạng lãng phí thực phẩm của các hộ gia đình tại Anh đang ở mức "không thể chấp nhận được".

Đây là kết luận do Ủy ban phụ trách các vấn đề về Nông thôn, Thực phẩm và Môi trường của Anh đưa ra và ngày 1/5.

Theo báo cáo trên, mỗi năm có đến 1/3 lượng thực phẩm trên toàn cầu bị lãng phí. Riêng ở Anh, số thức ăn không được sử dụng có tổng giá trị lên tới 10 tỷ Bảng. Việc lãng phí thực phẩm làm mỗi hộ gia đình tại Anh tiêu tốn hàng trăm Bảng mỗi năm, đồng thời làm tăng chi phí xử lý rác thải.

Ngoài ra, tình trạng lãng phí thực phẩm còn là một thảm họa nếu xét ở khía cạnh môi trường. Nguyên nhân là do khi phân huỷ, các thức ăn này sẽ tạo ra khí metan, loại khí nhà kính làm trầm trọng thêm tình trạng biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Chống lãng phí thực phẩm với ứng dụng smartphone Chống lãng phí thực phẩm với ứng dụng smartphone Olympic Rio - Sự khởi đầu của dự án chống lãng phí thực phẩm Olympic Rio - Sự khởi đầu của dự án chống lãng phí thực phẩm Italy thông qua Luật chống lãng phí thực phẩm Italy thông qua Luật chống lãng phí thực phẩm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước