Hồi sinh hệ sinh thái ở đảo San Hô

Ái Linh - Duy Hoàng (VTV9)-Thứ năm, ngày 21/06/2018 15:23 GMT+7

VTV.vn - Tưởng chừng sẽ bị tàn phá theo thời gian, với nỗ lực cải tạo, thiên nhiên và con người, hệ sinh thái ở đảo San Hô đã trở nên thân thiện, đem lại sự thú vị trong cuộc sống.

Trái ngược hoàn toàn với khu bảo tồn biển Hòn Mun, vịnh Nha Trang, hệ sinh thái biển và rạn san hô ở vùng đệm lân cận như ở đảo San Hô lại đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Sự vô ý thức của con người trong hoạt động đánh bắt thủy sản đã làm mất đi giá trị điều hòa môi trường biển mà rạn san hô đem lại.

Ý tưởng tái tạo rạn san hô, hình thành hệ sinh thái biển phong phú với các loại cá sống ở vùng rạn đã thôi thúc nhiều người. Sau gần 3 năm bắt tay thực hiện ý tưởng, một công viên san hô đủ sắc màu được định hình, thu hút hàng trăm loại cá về tập trung cư trú ở rạn san hô vừa được tái tạo.

Ít ai ngờ rằng trong lòng đại dương, thiên nhiên và con người trở nên thân thiện. Đây là thành quả của những nỗ lực cải thiện, tái tạo hệ sinh thái biển tưởng chừng đã bị hủy diệt, tạo nên điểm du lịch thể thao mạo hiểm đầy ấn tượng cho du lịch biển Nha Trang.

Hàng trăm hecta rạn san hô ở Côn Đảo bị tẩy trắng do El Nino Hàng trăm hecta rạn san hô ở Côn Đảo bị tẩy trắng do El Nino

VTV.vn - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, từ tháng 3 đến nay, trên vùng biển Côn Đảo đã xảy ra hiện tượng các tập đoàn san hô bị tẩy trắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước