Hơn 40 năm gìn giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 13/09/2019 14:46 GMT+7

VTV.vn - Ở ngay giữa phố cổ Hà Nội, có một gia đình đến nay vẫn duy trì nghề làm mặt nạ giấy bồi truyền thống hơn 40 năm nay.

Đèn ông sao, đèn kéo quân, hay mặt nạ giấy bồi… là những món đồ chơi truyền thống dịp Trung thu gắn với tuổi thơ của không ít người Việt. Hiện nay, với sự nở rộ của đồ chơi hiện đại, đồ chơi truyền thống không còn phổ biến nữa. Nhiều người làm đồ chơi truyền thống cũng vì thế mà bỏ nghề. Nhưng ở giữa phố cổ Hà Nội, có một gia đình vẫn duy trì nghề làm mặt nạ giấy bồi truyền thống. Với họ, công việc này không những để gìn giữ nghề của tổ tiên, mà còn để lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.

Vui Tết Trung thu với mặt nạ giấy bồi truyền thống Vui Tết Trung thu với mặt nạ giấy bồi truyền thống

VTV.vn - Dự án "Cùng sáng tạo mặt nạ Việt, vui tết Trung thu" là ý tưởng của TS. Trang Thanh Hiền và cộng sự nhằm sáng tạo và giữ gìn nét truyền thống của chiếc mặt nạ thuần Việt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước