Hàng trăm em nhỏ thích thú vẽ mặt nạ giấy bồi truyền thống

Trọng Oanh-Chủ nhật, ngày 20/09/2015 05:20 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm em nhỏ ở Hà Nội say sưa tự vẽ cho mình một chiếc mặt nạ giấy bồi truyền thống và sau đó có thể mang về nhà chơi Tết Trung thu.

Tại triển lãm “Mặt”, các nghệ sĩ thuộc nhóm họa sĩ Gallery 39 Hà Nội đã giới thiệu tới công chúng 28 chiếc mặt nạ giấy bồi. 28 chiếc mặt nạ được trưng bày là những tác phẩm của 7 họa sĩ tham gia gồm: Tào Linh, Trần Gia Tùng, Phạm Trần Quân, Nguyễn Quốc Thắng, Ngô Thị Nhi Bình, Nguyễn Trung Kiên, Đức Phạm và Lê Thiết Cương.

Triển lãm “Mặt” là hoạt động hưởng ứng dự án “Cùng sáng tạo mặt nạ Việt, vui Tết Trung Thu”. Ngoài ra, triển lãm còn có nhiều hoạt động khác như họa sĩ Đức Phạm vẽ mặt cho người mẫu hay hoạt động thi vẽ mặt nạ Trung thu trên giấy bồi do các em nhỏ thể hiện. Toàn bộ số tiền thu được từ việc tổ chức chương trình vẽ mặt nạ sẽ được dùng để ủng hộ xây dựng lớp học, lập tủ sách ở trường Tiểu học Suối Bau, Phù Yên - Sơn La.

Vui Tết Trung thu với mặt nạ giấy bồi truyền thống Vui Tết Trung thu với mặt nạ giấy bồi truyền thống

VTV.vn - Dự án "Cùng sáng tạo mặt nạ Việt, vui tết Trung thu" là ý tưởng của TS. Trang Thanh Hiền và cộng sự nhằm sáng tạo và giữ gìn nét truyền thống của chiếc mặt nạ thuần Việt.

Mỗi em được phát một chiếc mặt nạ rồi tự trang trí theo sở thích của mình.

 

Triển lãm thu hút được nhiều phụ huynh và các em nhỏ

Tại đây, các em nhỏ được nhiều giáo viên mỹ thuật hướng dẫn cách vẽ mặt nạ.

 

Bé gái say sưa vẽ mặt nạ

 

Trong buổi triển lãm thu hút các em nhỏ với nhiều độ tuổi khác nhau tham dự.

 

Một chiếc mặt nạ của em nhỏ đang chuẩn bị hoàn thiện.

 

Họa sĩ Đức Phạm tham gia vẽ mặt người mẫu.

 

Các em nhỏ hứng thú khi được vẽ mặt nạ theo sở thích.

 

Đây là món quà Trung thu do chính các em làm ra.

 

Nhiều bé tỏ ra thích thú khi được các cô chú họa sĩ vẽ lên khuôn mặt.

 

 

Bé gái hoàn thành xong sớm phần thi của mình.

 

 

Mặt nạ nền đỏ sao vàng nhìn khá bắt mắt

 

Các bé thoải mái sáng tạo trong khi vẽ.

 

Nhiều mặt nạ ấn tượng đã xuất hiện.

 

 

Các mặt nạ đã được các bé hoàn thành trong quá trình chờ để các họa sĩ chấm điểm.

 

Sau khi kết thúc phần vẽ, các bé thích thú vì đã được mang những mặt nạ do chính mình vẽ về nhà chơi Trung thu.

 

Tại LaCa Café 24 Lý Quốc Sư (Hà Nội), triển lãm "Mặt" do các học sĩ tổ chức nhân dịp Tết Trung thu 2015 diễn ra trong 3 tuần bắt đầu từ 19/9.

 

Làng sản xuất đồ chơi Trung thu truyền thống vào mùa Làng sản xuất đồ chơi Trung thu truyền thống vào mùa

VTV.vn - Không chỉ có bánh trái, mâm cỗ Trung thu, những món đồ chơi truyền thống như mặt nạ giấy, trống con cũng góp phần làm Tết đoàn viên trở nên ấm áp hơn.

 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước