Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, giảm miễn dịch

PV-Thứ năm, ngày 23/04/2020 07:26 GMT+7

VTV.vn - Khói thuốc chứa chất độc phá hủy các nguyên tố cần thiết cho hệ miễn dịch, khiến cơ thể bị suy yếu và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Những tác động nguy hại của thuốc lá đến sức khoẻ là không thể bàn cãi. Đến nay, giới y khoa vẫn tiếp tục phát hiện ra nhiều tác động xấu của "món giải trí" này đến cơ thể con người. Mỗi một điếu thuốc sẽ tàn phá dần mòn nội tạng, đặc biệt là phổi, cùng mới đó là hệ miễn dịch dần suy yếu trước các tác nhân gây bệnh ngoài môi trường.

Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây nên COPD – nhóm các tình trạng viêm phế quản mạn tính và tổn thương cấu trúc phổi. Hệ miễn dịch suy yếu khiến các cơ quan này dễ nhiễm trùng hơn.

Khói thuốc lá khi được hút vào phổi, các chất độc sẽ nhanh chóng xâm nhập, thẩm thấu vào các mô phổi mỏng bên ngoài, lan dần sâu vào bên trong, ức dễ miễn dịch trong nội tạng. Chất độc được phổi hấp thụ và đưa vào lưu thông trong máu sẽ làm hỏng, huỷ hoại kháng thể trong máu. Những kháng thể này có nhiệm vụ chống lại các bệnh truyền nhiễm, việc hút thuốc sẽ khiến cơ thể thiếu hụt loại kháng thể này, gây nên tình trạng nhiễm trùng nặng hơn, hoặc lâu lành vết thương, khỏi bệnh hơn.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra những vận động viên bị chấn thương trong lúc hoạt động thể thao cũng lâu lành hơn nếu hút thuốc lá thường xuyên.

Vitamin C là một hoạt chất quan trọng trong việc làm lành vết thương, tăng cường hệ miễn dịch và chống oxy hoá trong cơ thể. Thế nhưng khói thuốc lại tiêu diệt chất này, giảm khả năng tiêu diệt các gốc tự do, tăng nguy cơ ung thư.

Một nghiên cứu y khoa cũng từng dẫn chứng về việc bệnh nhân xuất hiện tình trạng phản ứng tự miễn, người hút thuốc lá bị bệnh phổi nặng, mạn tính bị chính hệ thống miễn dịch của mình tấn công mô phổi, bởi thuốc lá đầu độc tế bào, khiến hệ miễn dịch chống lại chính cơ thể mình.

Cũng theo thông tin mới nhất, người hút thuốc lá nhiều dễ bị nhiễm COVID-19 và cũng dễ có những biến chứng nặng khi nhiễm loại virus này. Thực tế, người hút thuốc lâu năm thường mắc các bệnh mãn tính về tim mạch, phổi. Tình trạng bệnh sẽ diễn tiến nặng khi mắc thêm virus COVID-19.

Để ngăn ngừa tình trạng suy giảm miễn dịch và hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, bỏ hút thuốc lá là việc đầu tiên cần thực hiện. Cùng với đó, người nghiện thuốc nên kết hợp các hoạt động ăn uống khoa học, đúng cách, bổ sung đủ vitamin, tập thể dục thường xuyên, hít thở không khí trong lành và tránh tiếp xúc những nơi dễ nhiễm bệnh. Một lối sống lành mạnh không khói thuốc sẽ chất lượng và an toàn hơn cho chính bạn và những người thân trong gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước