New Zealand đề ra những dự luật về cấm quảng cáo thuốc lá điện tử

Hoài Linh, icon
09:25 ngày 24/02/2020

VTV.vn - Chính phủ New Zealand ngày 23/2 cho biết sẽ đưa ra những dự luật về cấm quảng cáo thuốc lá điện tử dưới mọi hình thức cũng như bán sản phẩm này cho những người dưới 18 tuổ

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường thuốc lá điện tử trên toàn cầu đang phải chịu nhiều sức ép.

Những dự luật trên cũng sẽ cấm việc sử dụng thuốc lá điện từ và các loại thuốc lá không có khói khác tại những khu vực cấm hút thuốc lá, đồng thời giới hạn những đối tượng được phép mua chúng và cho phép chính phủ được quyền thu hồi hoặc đình chỉ việc buôn bán những sản phẩm này.

Theo Chính phủ New Zealand, do thuốc lá điện tử và các loại thuốc lá không có khói khác ít gây hại hơn so với các loại thuốc lá thường nên theo những dự luật mới, một số điều khoản vốn đang được áp dụng đối với các loại thuốc lá thường sẽ được miễn. Những người bán lẻ thuốc lá điện tử được phép trưng bày sản phẩm tại các siêu thị, ngược lại với những quy định trước đây về cấm buôn bán công khai các sản phẩm liên quan đến thuốc lá.

Những số liệu thống kê chính thức cho thấy mặc dù số người hút thuốc lá ở New Zealand đang giảm dần nhưng vẫn có gần 500.000 người nước này thường xuyên hút thuốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục