Khám phá vựa trái ngọt Mai Sơn, Sơn La

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ tư, ngày 26/02/2020 22:15 GMT+7

VTV.vn - Huyện Mai Sơn là một trong những vùng trồng cây ăn quả lớn của tỉnh Sơn La.

Hiện nay, toàn huyện Mai Sơn có khoảng 2.700 ha cây ăn quả các loại. Nhờ khí hậu đồi núi mát mẻ, điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, các cây ăn quả ở Mai Sơn phát triển tốt. Một số loại trái cây đã trở thành thương hiệu của vùng đất này như na dai, hồng, bơ…

Để cây trồng phát triển tốt, người dân Mai Sơn phải tỉa cành, làm cỏ thường xuyên. Sau khoảng 3-5 năm, cây bắt đầu cho thu hoạch. Thời điểm thu hoạch là lúc các vườn cây nhộn nhịp nhất. Thông thường, cách 3-4 ngày, bà con lại thu hoạch một lượt.

Sản lượng hàng năm ở Mai Sơn đạt trung bình 20.000 tấn quả trên toàn diện tích. Giống na dai, hồng… ở Mai Sơn nổi tiếng với vị ngọt thanh, quả to. Những vụ trái bội thu hàng năm đã góp phần cải thiện đời sống của những người dân ở Mai Sơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

cây ăn quả

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước