Không gian trà thất Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam

Việt Linh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 15/10/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trà thất Nhật Bản sẽ là nơi gắn kết người dân Việt Nam, Nhật Bản sinh sống tại Hà Nội yêu thích trà đạo, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.

Trà đạo từ lâu đã được biết tới là một nét văn hóa vô cùng đặc sắc và tinh tế của người dân Nhật Bản. Thưởng thức trà đạo giúp con người cảm thấy thư thái, tĩnh tâm giữa bộn bề của cuộc sống.

Không gian thưởng thức trà đạo Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam có tên Viên Đức Am (có nghĩa là không gian thanh tịnh đem lại sự tĩnh tâm cho người thưởng trà). Nguyên lý và các phép tắc trong trà đạo Nhật Bản gói gọn trong 4 từ "hòa, kính, tinh, mịch" chỉ sự bình đẳng của mọi người trong trà thất, không gian tĩnh mịch, tinh khiết tạo nên sự thanh bình trong tâm hồn.

Trà đạo được coi là môn nghệ thuật không thể thiếu trong đời sống của người dân Nhật Bản, thể hiện sự tinh túy của việc thưởng thức trà. Có 3 trường phái trà đạo chính ở Nhật Bản, trong đó, trường phái Urasenke chiếm tới hơn nửa tổng số trà nhân tại xứ sở hoa anh đào.

Tới nay, trà đạo trường phái Urasenke Nhật Bản đã có mặt tại 109 quốc gia trên thế giới. Việc ra mắt Trà thất Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam sẽ góp phần đưa văn hóa trà đạo đến gần hơn với người dân Việt Nam.

Văn hóa trà đạo giúp phát triển du lịch tại Trung Quốc Văn hóa trà đạo giúp phát triển du lịch tại Trung Quốc Văn hóa uống trà của người Trung Quốc Văn hóa uống trà của người Trung Quốc Di sản văn hóa trà Việt Di sản văn hóa trà Việt

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước