Lái xe khiếm thính ở Nhật Bản

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 01/06/2018 18:44 GMT+7

VTV.vn - Anh Takeyama Matsuyama là một lái xe như những tài xế bình thường khác, nhưng điều khác biệt là anh Takeyama bị khiếm thính.

Trước đây ở Nhật Bản, những người bị khiếm thính không được làm lái xe, nhưng một đạo luật sửa đổi năm 2016 đã cho phép những người có đeo thiết bị trợ thính được lái xe.

Anh Takeyama hiện đang cố gắng làm việc chăm chỉ, không chỉ để nâng hạng cho bằng lái xe của mình mà còn để thay đổi định kiến của người Nhật về người khuyết tật và cũng để thuyết phục công ty thuê thêm những người khiếm thính.

"Ở Nhật Bản, vẫn có thành kiến với người khuyết tật, cho rằng người khiếm thính không đáng tin cậy ngay cả khi làm việc trong quán cà phê hay nhà hàng mì. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để từng bước thay đổi suy nghĩ này" - anh Takeyama Matsuyama cho biết.

Nhật Bản cho phép người khiếm thính chạy taxi, xe bus Nhật Bản cho phép người khiếm thính chạy taxi, xe bus

VTV.vn - Tại Nhật Bản, luật pháp đã cho phép người khiếm thính nếu sử dụng máy trợ thính, hoàn toàn có thể lái xe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước