Mỹ: 43% phụ nữ bị quấy rối khi chạy thể dục

VTV9-Chủ nhật, ngày 26/08/2018 07:40 GMT+7

(Ảnh minh họa: StartEngine)

VTV.vn - Theo một khảo sát được thực hiện vào năm 2017 của tạp chí chạy bộ danh tiếng Runner's World, 43% phụ nữ tại Mỹ bị quấy rối khi chạy bộ một mình.

Cuộc khảo sát rất được dư luận Mỹ quan tâm sau khi có 3 phụ nữ bị sát hại trong khi chạy bộ một mình chỉ trong vòng 9 ngày vào năm 2017. Mới đây nhất, thi thể của nữ sinh viên Mollie Tibbetts ở Iowa đã được tìm thấy sau 1 tháng mất tích. Mollie được nhìn thấy lần cuối cùng khi đang chạy bộ. Một đối tượng đã tiếp cận Mollie, bắt cóc, sát hại và quăng xác cô ra một cánh đồng trồng bắp.

Trước các vụ việc này, cảnh sát khuyến cáo phụ nữ không nên chạy bộ một mình vào ban đêm, thường xuyên thay đổi lộ trình chạy và luôn luôn mang điện thoại trên người.


Hơn 200 triệu phụ nữ không được bảo vệ chống quấy rối tình dục Hơn 200 triệu phụ nữ không được bảo vệ chống quấy rối tình dục

VTV.vn - 1/3 các nước trên thế giới không có luật chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc khiến hơn 200 triệu phụ nữ đi làm không được bảo vệ về mặt luật pháp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước