Nam giới nhiều râu có sức khỏe tốt hơn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/02/2016 10:22 GMT+7

VTV.vn - Theo nghiên cứu mới của Anh, những người đàn ông ít râu có thể chứa số vi khuẩn gây nhiễm trùng với khả năng kháng thuốc kháng sinh nhiều hơn so với những người để râu.

Các nhà khoa học Anh đã tiến hành khảo sát 408 người trong một bệnh viện. Kết quả, những người không nuôi râu có khả năng mang vi khuẩn MRSA (tụ cầu vàng kháng methicillin - vi khuẩn chống lại được nhiều loại kháng sinh) nhiều gấp 3 lần so với những người có nhiều râu.

Bên cạnh đó, nguy cơ nhiễm khuẩn tụ cầu vàng Staphylococcus, vi khuẩn gây nhiễm trùng da, đường hô hấp hoặc ngộ độc thực phẩm, ở người không râu cũng nhiều hơn 10%. Trong khi đó, các nhà khoa học lại tìm thấy trong râu môt số tình nguyên viên những loại vi khuẩn có khả năng tiêu diệt các vi khuẩn khác như khuẩn Ecoli (khuẩn gây bệnh đường ruột).

Do đó, các nhà khoa học cho hay râu hay đúng hơn là các vi khuẩn trong râu có thể đem lại tiềm năng phát triển một số loại kháng sinh mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước