NASA tham gia cuộc đua "săn tìm" UFO

Mai Linh (theo Live Science)-Thứ ba, ngày 14/06/2022 06:00 GMT+7

Hình ảnh được cho là dấu vết của UAP tại Trung tâm Thông tin Chiến đấu USS Omaha ngày 15/7/2019 (Ảnh: Jeremy Corbell/YouTube)

VTV.vn - Cơ quan Hàng không Vũ trụ NASA cho biết hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy rằng các vật thể được nghiên cứu đến từ ngoài vũ trụ.

Mới đây, Cơ quan Hàng không Vũ trụ NASA đã công bố kế hoạch nghiên cứu về vật thể bay không xác định (UFO) một cách nghiêm ngặt trước khi công bố kết quả trong báo cáo công khai.

Kế hoạch này được đưa ra chỉ hơn 3 tuần sau một phiên điều trần Quốc hội, tập trung vào báo cáo của Lầu Năm Góc vào tháng 6/2021 về 144 lần nhìn thấy các hiện tượng không xác định (UAP) kể từ năm 2004 của các phi công Hải quân Hoa Kỳ. Trong số 144 trường hợp này, 18 trường hợp vật thể được báo cáo có hành vi bất thường như đứng yên trong gió trên tầng cao, di chuyển ngược chiều gió, di chuyển nhanh bất ngờ mà không có phương tiện đẩy rõ ràng…

Được biết, cuộc điều tra mở rộng cuối cùng của chính phủ Mỹ về UAP diễn ra 1969 và đi tới kết luận rằng không có vật thể bay không xác định nào được xác minh, đồng thời không vật thể nào bị đánh giá là mối đe dọa với an ninh quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước