Mặc dù công tác trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng những cán bộ truyền thanh cơ sở vẫn làm việc đầy tâm huyết để có thể truyền tải thông tin đến với bà con nhân dân.
Chị Văn Thị Ngọc Lan (Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao Thị xã Quảng Trị) chia sẻ: "Sáng nay đơn vị chúng tôi đang thực hiện một phóng sự: "Thị xã Quảng Trị - điểm hẹn hòa bình" để hướng đến cho chuỗi hoạt động sự kiện Lễ hội hòa bình tại Quảng Trị và tháng 7. Thông thường ekip có từ 2-3 người, bao gồm quay phim và biên tập viên. Biên tập viên viết vừa biên tập, còn quay phim thì vừa quay vừa dựng. Mỗi người kiêm nhiều lĩnh vực, nhiều chức năng".
Chị Trần Thị Lệ Truyền (Quay phim Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao Thị xã Quảng Trị) cho biết: "Là một nữ quay phim, nhiều khi tôi cũng thấy có nhiều khó khăn. Nhiều khi đi quay đứng giữa hội nghị mà mình là nữ cũng hơi ngại".
Chị Văn Thị Ngọc Lan cho biết: "Thực ra chúng tôi làm ở đài huyện cũng có khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Mặc dù là đài truyền thanh nhưng hiện nay chúng tôi cũng sản xuất cả truyền hình. Tuy nhiên về trang thiết bị, máy móc thì mặc dù cũng được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Điều vui nhất của chúng tôi là khi về địa phương được đón nhận được sự ủng hộ rất lớn từ bà con. Điều đó đã tạo điều kiện, động lực cho anh em phóng viên chúng tôi tác nghiệp".
Qua chia sẻ của những phát thanh viên cơ sở, khán giả sẽ phần nào hiểu được những nỗ lực, những đóng góp thầm lặng đáng quý và đáng trân trọng của những người làm thông tin cơ sở, công tác ở cơ quan mang tính báo chí nhưng lại không phải là cơ quan báo chí. Khó khăn không ít nhưng bằng tình yêu nghề, sự đam mê họ đã gắn bó, cống hiến với công việc này cùng tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Bình luận (0)