Người Việt trẻ ít đọc sách

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/06/2018 20:04 GMT+7

VTV.vn - Người Việt đọc 1 cuốn sách/năm, thấp hơn nhiều so với các quốc gia như Thái Lan (6 cuốn/năm), Singapore (10 cuốn/năm), Malaysia (14 cuốn/năm) và Nhật Bản (20 cuốn/năm).

Ai cũng biết sách là người bạn đường không thể thiếu để phát triển tâm hồn trí tuệ của mỗi người. Nhưng thực tế, nhiều bậc phụ huynh cảm thấy khó khăn, thậm chí bất lực khi không tìm ra cách nào để trẻ yêu sách và đọc sách nhiều hơn.

Tại một không gian cà phê sách lớn nhất nhì Hà Nội, nếu để ý, ai cũng có thể thấy sự khác biệt giữa hai thế hệ. Phút giây đắm mình trong những trang sách ít thấy ở thanh thiếu niên, những thiết bị công nghệ vẫn đang chi phối giới trẻ. Nhiều người cho rằng với cuộc sống hối hả hôm nay, sách không còn là nguồn cung cấp thông tin duy nhất và tiện nhất.

Từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đến Bộ Thông tin và Truyền thông, mỗi cơ quan một con số thống kê về thực trạng đọc sách của người Việt, nhưng tất cả cũng chỉ loanh quanh 1 cuốn sách mỗi năm (không tính sách giáo khoa).

Các nhà sách tại Hàn Quốc thành công trong việc gây dựng văn hóa đọc Các nhà sách tại Hàn Quốc thành công trong việc gây dựng văn hóa đọc Đọc sách - Nét đẹp văn hóa của người Nhật Bản Đọc sách - Nét đẹp văn hóa của người Nhật Bản Văn hóa đọc thời hiện đại Văn hóa đọc thời hiện đại

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước