TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Người trẻ với thói quen đọc sách

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 13:47 ngày 21/04/2018

VTV.vn - Với sự lo ngại về sự giảm sút của văn hoá đọc, giới trẻ bỏ thói quen và đam mê đọc sách. Tạo thói quen đọc sách là dễ hay khó? Gặp gỡ các bạn trẻ và nghe họ chia sẻ...

Bình quân mỗi người Việt Nam chỉ đọc trên dưới 01 cuốn sách/năm. Đây là con số được nhắc nhiều trong thời gian qua với nhiều lo ngại về sự giảm sút của văn hóa đọc. Nhưng với các em học sinh trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên thì khác. Các em tạo thói quen đến lớp sớm, giành khoảng thời gian ít ỏi trước giờ học, đọc thêm vài trang sách. 

Các bạn chia sẻ, một khi đã mê sách thì ở đâu và lúc nào cũng có thể đọc sách. Hầu như các bạn đã có thói quen đọc sách từ nhỏ, mỗi tuần các bạn đọc sách 3-4 lần, sau thời gian học. Ở đây, các em được sống trong thế giới của sách. Chẳng mất tiền để mua mà vẫn có sách để đọc. Với những người mê đọc sách như các em thì đấy như là món quà. Các em nhận ra rằng, sách thực sự giúp ích không chỉ để học tốt hơn mà còn mang lại nhiều điều quý giá cho cuộc sống.Hiếm khi thiếu vắng trên tay của rất nhiều người những lúc rảnh rỗi, chính là đây...Và cũng rất hiếm người cầm trên tay cuốn sách trong những lúc thong thả như thế này.

Chỉ có 30% người dân Việt Nam có thói quen thường xuyên đọc sách. Không dễ để nâng tỷ lệ này lên cũng như không dễ để phát triển văn hóa đọc. Nhưng, với những người ngay từ nhỏ đã quen đọc sách và lớn lên trong môi trường khuyến khích đọc sách thì có lẽ tạo thói quen đọc sách, chẳng có gì là khó. 

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.