Nhận biết sớm dấu hiệu suy tim

Nguyệt Ánh-Thứ năm, ngày 23/02/2012 14:00 GMT+7

Suy tim là hậu quả của các bệnh liên quan đến tim mạch như mạch vành, van tim, tăng huyết áp, thiếu máu... Bệnh có thể gặp ở mọi độ tuổi, làm ảnh hưởng đến chất lượng sống và biến chứng nặng nề nhất là có thể gây đột quỵ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Tại Viện tim mạch quốc gia, bệnh nhân nữ Minh Nguyệt, 73 tuổi nhập viện trong tình trạng đau ngực liên tục, khó thở, đó là những biểu hiện điển hình của suy tim. Tuy bệnh nhân bị bệnh mạch vành mới hơn 1 năm nay nhưng do bị tăng huyết áp và đái tháo đường đã lâu, nên làm xơ vữa động mạch, đặc biệt là xơ vữa động mạch vành, gây thiếu máu cơ tim dẫn đến suy tim. Đã có rất nhiều trường hợp tương tự, tuy thỉnh thoảng thấy khó thở, đau ngực nhưng vẫn gắng chịu, để đến khi nặng mới nhập viện.

Biểu hiện của suy tim tùy vào tình trạng bệnh, giai đoạn sớm biểu hiện kín đáo, người bệnh thấy hơi khó thở, khả năng gắng sức kém hơn mức bình thường. Dấu hiệu điển hình cần lưu ý là mệt mỏi, khó thở khi gắng sức hoặc khó thở về đêm, đau ngực, ho khan, đặc biệt là phù chân, gan to làm đau hạ sườn phải, tĩnh mạch ở cổ nổi lên, nổi vết tím ở môi, chân tay, hoặc toàn thân.

Suy tim trước tiên được điều trị nguyên nhân. Nếu do bị hẹp hoặc hở van tim thì áp dụng thay van tim, nếu mạch vành bị tắc, hẹp dùng phương pháp nong, đặt stnet hoặc phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành cũng giúp hồi phục cơ tim. Với những trường hợp không điều trị được nguyên nhân hoặc đến quá muộn thì cần điều trị nội khoa. Trường hợp thuốc không cải thiện được thì phải dùng máy trợ tim.

Theo PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng phòng C4, Viện Tim mạch quốc gia Việt Nam, chế độ ăn và sinh hoạt cũng rất quan trọng với người bị suy tim, nhưng điều cần thiết hơn cả là tuân thủ chế độ ăn nhạt và vận động nhẹ nhàng. Đặc biệt, để tránh biến chứng dẫn đến đột quỵ, khi có dấu hiệu bất thường cần đi khám và điều trị sớm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước