Những hòn đảo "già cỗi" ở Nhật Bản

Đức Cường (Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ bảy, ngày 01/10/2016 19:42 GMT+7

VTV.vn - Nhật Bản có tổng cộng 6.853 hòn đảo, trong đó nhiều hòn đảo chứng kiến hiện tượng tiêu cực kép là lão hóa dân số và sự rời bỏ quê hương của tầng lớp thanh niên.

Nhật Bản đang trong thời kỳ lão hóa dân số và tình trạng này diễn ra đặc biệt nghiêm trọng ở các cộng đồng dân cư sinh sống trên các hòn đảo nhỏ. Những cộng đồng dân cư này đang hứng chịu hai hiện tượng tiêu cực cùng lúc đó là dân số lão hóa và thanh niên rời bỏ hòn đảo để đến tìm cơ hội phát triển ở các thành phố lớn.

Sự suy giảm dân số với tốc độ chóng mặt đang đe dọa hủy diệt nhiều hòn đảo có nền văn hóa bản địa độc đáo. Các hòn đảo này đều không tự lo được kinh phí trả lương cho công chức, duy trì hệ thống giao thông công cộng, an sinh xã hội.

Để duy trì cuộc sống trên đảo, Chính phủ Nhật Bản phải trợ cấp ngân sách cho cho các đảo, có khi lên đến 90% ngân sách địa phương. Điều này đang tạo sức ép rất lớn lên ngân sách Nhật Bản và góp phần khiến nợ công của nước này ngày càng tăng lên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước