Những khu phố đặc trưng của các quốc gia tại New York

Lê Tuyển, Phú Nguyễn (PV Đài THVN Thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 25/12/2019 06:00 GMT+7

Phố người Hàn ở New York. Ảnh: Punch

VTV.vn - Việc hình thành các khu phố đặc trưng của từng cộng đồng không chỉ giúp họ có cơ hội để giao lưu, gặp gỡ mà còn giúp bảo tồn các nét đẹp văn hóa và thu hút khách du lịch.

New York là một trong những thành phố có nền văn hóa đa dạng nhất thế giới. Ở đây tập trung nhiều cộng đồng người nhập cư và mỗi cộng đồng đem đến một nền văn hóa riêng. Lâu dần, New York đã xuất hiện những khu phố mang dấu ấn riêng của nhiều quốc gia như khu phố người Hoa, người Italy, người Hàn Quốc...

Little Italy từng là nơi định cư của hàng chục nghìn người Italy khi họ đặt chân tới New York cách đây hơn 100 năm. Hiện cộng đồng người Mỹ gốc Italy tại đây đã bị thu hẹp nhưng khu phố này vẫn giữ được những nét đặc trưng, từ kiến trúc đến ẩm thực, ngôn ngữ và lối trang trí.

New York có hàng chục khu phố mang dấu ấn riêng của các quốc gia. Phố người Hàn hay còn gọi là K-Town đặc trưng bởi các quán thịt nướng, karaoke và phòng xông hơi. Phố người Hoa với các sạp hàng lộ thiên, đồ gia vị và các món ăn truyền thống.

So với các cộng đồng khác, cộng đồng người Việt tại New York có số lượng khác khiêm tốn, khoảng 20.000 người. 18% trong số đó sống tại quận Manhattan. Tại đây, người ta có thể dễ dàng tìm thấy các siêu thị, quán ăn, thậm chí cả quầy thuốc Việt Nam, một khu phố với các dấu ấn riêng của người Việt đang dần hình thành.

Dyker Heights - Khu phố Giáng sinh lớn nhất New York Dyker Heights - Khu phố Giáng sinh lớn nhất New York Cửa hàng đồ hóa trang lâu đời nhất tại New York Cửa hàng đồ hóa trang lâu đời nhất tại New York Ngắm toàn cảnh New York từ những chiếc lều xa xỉ Ngắm toàn cảnh New York từ những chiếc lều xa xỉ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước