Những mối nguy từ việc cố tẩy trắng da

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 15/07/2019 16:41 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của WHO, tại nhiều quốc gia châu Phi, trung bình có 200 phụ nữ đến bệnh viện mỗi ngày để điều trị các hậu quả do kem tẩy trắng da mang lại.

Cô Wanjku Mwaura, phóng viên chuyên mảng Sức khỏe - Thời trang, Kênh truyền hình DW, Đức, cho biết: "Bị ảnh hưởng bởi những quảng cáo trên truyền thông và suy nghĩ về tiêu chuẩn cái đẹp châu Âu, ngày càng nhiều phụ nữ châu Á và châu Phi sử dụng mọi cách để khiến họ có làn da trắng hơn. Nhưng điều gì cũng có cái giá của nó. Những chất làm trắng có chứa những thành phần nguy hiểm mà người dùng không lường hết được.

Da bị tổn thương dễ xuất hiện các triệu chứng như phù da, tạo sẹo sâu, nhiễm trùng và thậm chí là ung thư da. Hiện ngoài Ghana, các quốc gia khác như Bờ Biển Ngà, Kenya và Nam Phi cũng đã cấm sử dụng mỹ phẩm có chứa chất làm trắng da cấp tốc.

Thị trường kem tẩy trắng da thế giới có trị giá lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Và ước tính sẽ đạt 31.2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Con số này đủ để thấy hàng triệu người sẵn sàng chi cho các loại kem làm trắng da như thế nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước