Ống dẫn nước, container - Giải pháp nhà ở giá rẻ tại Hong Kong, Trung Quốc

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/12/2017 17:07 GMT+7

VTV.vn - Hong Kong, Trung Quốc là thành phố có giá căn hộ đắt đỏ nhất trên thế giới nên những sáng kiến nhà nhỏ, giá rẻ từ ống dẫn nước và container được coi là giải pháp tình thế.

Để mua một căn nhà riêng ở thành phố này bạn cần có rất nhiều tiền, còn để mua một căn hộ chung cư, bạn sẽ phải chờ đợi rất lâu mà việc ăn, ở lại không thể trì hoãn. Trong thế bí như vậy, các kiến trúc sư Hong Kong (Trung Quốc) đã nghĩ ra nhiều giải pháp.

Còn người dân Hong Kong, nhất là những người nghèo, họ cũng sẵn lòng chấp nhận những căn nhà mà họ có được, dù nó có hình dạng gì đi chăng nữa hay nó có thể chỉ nhỏ như một chiếc hộp.

Một đường ống dẫn nước bằng bê tông cũng có thể trở thành giải pháp cho vấn đề thiếu nhà ở tại Hong Kong, Trung Quốc.

Ống dẫn nước, container - Giải pháp nhà ở giá rẻ tại Hong Kong, Trung Quốc - Ảnh 1.

Kiến trúc sư James Law tin rằng, một đường ống dẫn nước khoảng 11 - 12 m2 là có thể tạo ra một căn nhà hoàn hảo. Nhà ở trong ống nước do nhóm của James Law thiết kế mới chỉ ở dạng hình mẫu và đang trong thời gian chờ đợi chính quyền phê chuẩn. Tuy nhiên, ông Law tin rằng, nó sẽ là một mô hình nhà ở khả thi bởi tận dụng được những đường ống dẫn nước sẵn có với độ bền cao mà giá thành lại rẻ.

Trên vùng lãnh thổ Hong Kong (Trung Quốc) này, giá trung bình một căn hộ vào khoảng 16.600 USD/m2, tương đương 380 triệu VND/m2. Giá cao phần lớn do cung không đáp ứng đủ cầu. Do đó, các nhà thiết kế đang ngày càng phát triển nhiều hơn căn hộ nhỏ, có diện tích dưới 18 m2.

Ngoài nhà từ ống dẫn nước, những ngôi nhà container nằm khuất trong khu vực ngoại ô là sự lựa chọn của nhiều cư dân Hong Kong (Trung Quốc).

Anh Tommy Wong, đồng sáng lập của Markbox chuyên sản xuất nhà container đã 3 năm nay cho biết, nhu cầu của khách hàng đối với mô hình nhà ở này tăng gấp đôi trong năm 2016. Markbox mất khoảng 3 tháng để lắp ráp và chuyển đổi từ một container vận chuyển hàng hóa thành không gian sống với chi phí khoảng 6.400 USD.

Với những người có thu nhập thấp, nhà đường ống dẫn nước, nhà container hay thậm chí là nhà hộp với khoảng 2 m2 cũng là tốt lắm rồi. Ít ra họ có một mái nhà che đầu để chờ đợi đến khi kế hoạch xây thêm các khu chung cư giá rẻ của chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) được thực hiện vào năm 2027.

Giá bất động sản tại Hong Kong (Trung Quốc) chưa có dấu hiệu hạ nhiệt Giá bất động sản tại Hong Kong (Trung Quốc) chưa có dấu hiệu hạ nhiệt Thị trường bất động sản Hong Kong (Trung Quốc) lập kỷ lục mới Thị trường bất động sản Hong Kong (Trung Quốc) lập kỷ lục mới Những ngôi nhà 'quan tài' tại Hong Kong, Trung Quốc Những ngôi nhà "quan tài" tại Hong Kong, Trung Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước