Tại sao người Nhật không muốn sinh con?

TCKD-Thứ năm, ngày 31/07/2014 10:35 GMT+7

Thanh niên Nhật ngày càng sợ kết hôn, các đôi vợ chồng né tránh chuyện sinh con. Tỉ lệ sinh quá thấp có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đến kinh tế và xã hội của Nhật trong tương lai.

50 năm trước, trường tiểu học Nanmoku đã từng có hơn 1.200 học sinh. Còn nay, cả trường chỉ có vỏn vẹn 37 em. Riêng khối lớp 1 có duy nhất 1 học sinh. Trường tiểu học vắng bóng trẻ em và cả nước Nhật đang vắng bóng trẻ em.

Tỉ lệ sinh ở Nhật đã giảm liên tục từ 5 trẻ em trên mỗi cặp vợ chồng vào những năm 60, nay xuống chỉ còn trung bình 1,5 trẻ em. Tại sao người Nhật hiện nay lại sinh ít con như vậy? Biên tập viên Phương My sẽ điểm qua các báo thế giới để tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề này:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước