Tây Ban Nha chuẩn bị đón du khách toàn cầu vào tháng 6

Mai Linh (theo Lonely Planet)-Thứ hai, ngày 24/05/2021 05:24 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Tây Ban Nha đã ra phát ngôn về việc chính thức mở cửa quốc gia với du lịch quốc tế kể từ tháng 6 và việc áp dụng chứng chỉ xanh dạng số của EU.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã vừa đưa ra thông báo về việc cho phép ngành du lịch nước này hoạt động trở lại vào tháng 6. Ông Sánchez cho biết, khách du lịch đã tiêm vắc-xin trên toàn thế giới sẽ được phép nhập cảnh vào Tây Ban Nha mà không cần cách ly kiểm dịch. 

Thủ tướng phát biểu: “Từ ngày 7/6, tất cả những người đã được tiêm ngừa COVID-19 và gia đình của họ sẽ được chào đón tại đất nước Tây Ban Nha chúng tôi, bất kể họ đến từ quốc gia nào”. Điều kiện thiết yếu để khách du lịch có được sự đãi ngộ này có thể xuất trình giấy chứng nhận đã được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ.

Tây Ban Nha chuẩn bị đón du khách toàn cầu vào tháng 6 - Ảnh 1.

Ông Sánchez cũng xác nhận rằng, Tây Ban Nha cũng sẽ cho phép khách du lịch từ 10 quốc gia ngoài EU có nguy cơ dịch bệnh thấp được nhập cảnh "không kèm hạn chế" từ ngày 24/5. Vương quốc An, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản và New Zealand là một số quốc gia góp mặt trong danh sách này.

Tin tức trên được đưa ra khi EU đã đạt được một thỏa thuận vào ngày 20/5 vừa qua, về việc giới thiệu chứng chỉ “xanh” kỹ thuật số để cho phép du lịch xuyên biên giới trong châu Âu. Giấy chứng nhận có vai trò như bằng chứng cho thấy du khách đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ, đã xét nghiệm âm tính với vi-rút hoặc đã thực sự khỏi bệnh. 

Tây Ban Nha chuẩn bị đón du khách toàn cầu vào tháng 6 - Ảnh 2.

Ông Sánchez bày tỏ, chứng chỉ kỹ thuật số là tin tức tuyệt vời cho ngành du lịch, bởi hình thức này sẽ giảm bớt sức ép cho việc di chuyển trong phạm vi khối các nước châu Âu. Thủ tướng cũng xác nhận chứng chỉ số sẽ có hiệu lực từ 1/7, bình luận rằng đây là hình thức kiểm tra “miễn phí, phổ biến và đơn giản”. Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu cũng đang trong tiến trình mở rộng chứng chỉ xanh dạng số này đến các quốc gia ngoài khu vực trong mùa hè này. 

Tây Ban Nha chuẩn bị đón du khách toàn cầu vào tháng 6 - Ảnh 3.

Tây Ban Nha là điểm đến được ghé thăm nhiều thứ hai trên thế giới sau Pháp. Quốc gia này đón khoảng 80 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm. Khi tình trạng khẩn cấp được ban bố vào tháng 3/ 2020 và biên giới bị phong tỏa, ngành du lịch, vốn chiếm khoảng 12% GDP cả nước, đã gần như rơi vào tình trạng bế tắc.

Tuy mối đe dọa của dịch bệnh vẫn còn hiện hữu và lệnh giới nghiêm cũng như các hạn chế khác vẫn được áp dụng trên khắp Tây Ban Nha, đất nước này vẫn bày tỏ niềm tin vào những tiến triển tốt trong tương lai gần. Chính phủ Tây Ban Nha hy vọng khoảng 70% dân số trưởng thành sẽ được tiêm chủng vào cuối mùa hè.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước