Tết Việt qua loài hoa đặc trưng ở miền Trung

Tấn Quýnh-Thứ tư, ngày 05/02/2014 06:52 GMT+7

Người miền Trung trồng nhiều hoa và hoa ngày Tết nhiều đến mức khó kể hết. Nhưng phải đến khi những vườn vạn thọ nở hoa, người ta mới bảo rằng: Tết đã đến.

Có nhiều lý do để người miền Trung xem vạn thọ như là phần không thể thiếu trong ngày Tết. Có lẽ hiếm có hoa nào dễ trồng, dễ ra hoa mà hoa lại lâu tàn như vạn thọ. Nở từ cuối tháng Chạp đến qua hết tháng Giêng, vạn thọ vẫn khoe sắc. Cái tên vạn thọ gắn với loài hoa này phần nào cũng có lý do ấy và cũng vì có tên như vậy, hầu như ai cũng muốn, đầu năm mới phải có hoa vạn thọ trong nhà.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước