Trung Quốc tiến hành tìm kiếm "một thế giới khác" trong vũ trụ để sinh sống

Mai Linh (theo Live Science)-Thứ ba, ngày 31/05/2022 10:00 GMT+7

(Ảnh: Shutterstock)

VTV.vn - Nếu nhận được mức tài trợ như mong muốn, chiếc kính thiên văn phục vụ mục đích này sẽ hoàn thành sớm nhất vào năm 2026.

Mới đây, Trung Quốc đã công bố kế hoạch đầu tiên của đất nước này nhằm tìm kiếm các hành tinh đủ điều kiện để phát triển sự sống, từ đó mở rộng không gian sống của con người trong dải ngân hà.

Ji Jianghui – nhà thiên văn học tại Học viện Khoa học Trung Quốc cho biết: “Việc phát hiện ra những thế giới khác có thể sống được sẽ là bước đột phá lớn đối với loài người”. Các nhà khoa học mong muốn có thể tìm được khoảng 50 hành tinh đáp ứng điều kiện như vậy.

Theo danh mục ngoại hành tinh của NASA, 3.854 trong số 5.030 hành tinh đã biết được phát hiện bằng phương pháp quá cảnh thiên thể, sử dụng lần đầu tiên vào năm 1999. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm lớn về tốc độ và cần sự hỗ trợ từ các kính thiên văn khác mới có được báo cáo hoàn chỉnh.

Để cải thiện nhược điểm này và hỗ trợ nhiệm vụ tìm kiếm hành tinh sinh sống mới, một loại kính thiên văn khác sẽ được sản xuất, sử dụng phương pháp đo lường thiên văn. Nếu được hỗ trợ ở mức hợp lý, chiếc kính này có thể đi vào hoạt động sớm nhất trong năm 2026.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước