Trang phục nữ tiếp viên hàng không thay đổi thế nào trong 85 năm qua?

Theo Dân trí-Thứ ba, ngày 26/07/2016 17:00 GMT+7

VTV.vn-Trong 85 năm qua, ngành hàng không có rất nhiều thay đổi phù hợp với sự đổi thay của thời đại. Theo đó, điều dễ nhận thấy nhất là trang phục của các nữ tiếp viên hàng không.

Đồng phục của đội ngũ phi hành đoàn trên thế giới trong suốt 85 năm qua đang được trưng bày trong triển lãm vừa mở cửa ở sân bay quốc tế San Francisco. Tại đây trưng bày những mẫu trang phục do các nhà tạo mẫu tên tuổi hàng đầu thiết kế cho nhiều hãng hàng không như United Airlines, Virgin Atlantic, Pan Am và Qantas.

Một trong những mẫu trang phục sớm nhất theo kiểu dạng áo choàng dành cho tiếp viên nữ của Boeing Air Transport, xuất hiện những năm 1930, được lấy cảm hứng từ trang phục quân đội. Mẫu trang phục do Emilio Pucci thiết kế cho Dallas Braniff International Airways vào những năm 60, đã ngừng sử dụng kể từ năm 1982. Có thể thấy, trang phục khá rối mắt với nền vải nhiều họa tiết gồm nhiều màu kết hợp như tím, xanh lam và hồng, kết hợp với mũ đồng màu và đôi boot da bò xanh lá cây.

Các nữ tiếp viên của hãng hàng không United Airlines đội mũ, váy và áo jacket, xếp hàng dài chụp trước máy bay. Hình ảnh chụp năm 1939.
Các nữ tiếp viên của hãng hàng không United Airlines đội mũ, váy và áo jacket, xếp hàng dài chụp trước máy bay. Hình ảnh chụp năm 1939.
Trang phục nữ tiếp viên phi hành đoàn Transcontinental & Western Air do nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Hollywood Howard Greer tạo nên năm 1944.
Trang phục nữ tiếp viên phi hành đoàn Transcontinental & Western Air do nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Hollywood Howard Greer tạo nên năm 1944.
Mẫu trang phục của Pan American World Airways (Pan Am) là tác phẩm của nhà thiết kế Don Loper năm 1959, với vóc dáng mô phỏng theo chiếc đồng hồ cát.
Mẫu trang phục của Pan American World Airways (Pan Am) là tác phẩm của nhà thiết kế Don Loper năm 1959, với vóc dáng mô phỏng theo chiếc đồng hồ cát.
Mẫu trang phục tiếp viên hàng không với họa tiết rối mắt do Emilio Pucci thiết kế cho hãng hàng không Dallas Braniff International Airways năm 1965.
Mẫu trang phục tiếp viên hàng không với họa tiết rối mắt do Emilio Pucci thiết kế cho hãng hàng không Dallas Braniff International Airways năm 1965.
Một nữ tiếp viên phi hành đoàn của hãng hàng không Braniff International Airways còn đội chiếc mũ bảo hiểm lấy cảm hứng từ mũ của những nhà du hành vũ trụ. Trang phục cũng do Emilio Pucci thiết kế năm 1965.
Một nữ tiếp viên phi hành đoàn của hãng hàng không Braniff International Airways còn đội chiếc mũ bảo hiểm lấy cảm hứng từ mũ của những nhà du hành vũ trụ. Trang phục cũng do Emilio Pucci thiết kế năm 1965.
Trang phục hàng không “bảy sắc cầu vồng” từng gây sốc trong ngành công nghiệp hàng không. Ảnh chụp năm 1965.
Trang phục hàng không “bảy sắc cầu vồng” từng gây sốc trong ngành công nghiệp hàng không. Ảnh chụp năm 1965.

Theo sự thay đổi của thời đại, trang phục hàng không có những bước tiến vượt bậc. Mẫu trang nữ tiếp viên hàng không của hãng United Airlines của nhà thiết kế Jean Louis đạt giải thưởng năm 1968.

Năm 1969, các nữ tiếp viên hàng không của Air France (Pháp) bắt đầu diện trang phục mùa đông của nhà thiết kế người Tây Ban Nha Cristobal Balenciaga.
Năm 1969, các nữ tiếp viên hàng không của Air France (Pháp) bắt đầu diện trang phục mùa đông của nhà thiết kế người Tây Ban Nha Cristobal Balenciaga.

Trước khi đến với thời trang cao cấp ở Paris, nhà thiết kế Hanae Mori tạo nên mẫu trang phục rất phong cách dành cho hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines vào năm 1970.

Frank Smith tạo nên mẫu trang phục này cho Pan American World Airways (Pan Am) vào năm 1971. Nó còn được gọi là “đồng phục cho thời đại máy bay phản lực siêu âm”.
Frank Smith tạo nên mẫu trang phục này cho Pan American World Airways (Pan Am) vào năm 1971. Nó còn được gọi là “đồng phục cho thời đại máy bay phản lực siêu âm”.
Nhà tạo mẫu Valentino để lại dấu ấn của mình với mẫu thiết kế này dành cho TWA năm 1971.
Nhà tạo mẫu Valentino để lại dấu ấn của mình với mẫu thiết kế này dành cho TWA năm 1971.
Macario Jimenez, nhà thiết kế người Mexico, tạo nên mẫu trang phục tiếp viên nữ dành cho Aeromexico vào năm 2008.
Macario Jimenez, nhà thiết kế người Mexico, tạo nên mẫu trang phục tiếp viên nữ dành cho Aeromexico vào năm 2008.
Hãng hàng không Quantas thuê nhà thiết kế Yves Saint Laurent tạo nên mẫu trang phục ấn tượng với kiểu áo khoác tuxedo vào năm 1986.
Hãng hàng không Quantas thuê nhà thiết kế Yves Saint Laurent tạo nên mẫu trang phục ấn tượng với kiểu áo khoác tuxedo vào năm 1986.
Hãng hàng không Virgin Atlantic giới thiệu mẫu trang phục màu đỏ bắt mắt với áo khoác và váy bút chì do nhà thiết kế Vivienne Westwood, trình làng năm 2014.
Hãng hàng không Virgin Atlantic giới thiệu mẫu trang phục màu đỏ bắt mắt với áo khoác và váy bút chì do nhà thiết kế Vivienne Westwood, trình làng năm 2014.
Thượng đế ngành hàng không những năm 50 sang trọng, lịch thiệp cỡ nào? "Thượng đế" ngành hàng không những năm 50 sang trọng, lịch thiệp cỡ nào?

VTV.vn - Trong thời kì hoàng kim của ngành hàng không, đàn ông mặc vest, phụ nữ mặc váy, đeo dây chuyền và găng tay còn trẻ em cũng được vận trang phục lịch sự.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước